Chiến sự Syria: Chôn vùi hàng chục tay súng thánh chiến bằng 1 tấn thuốc nổ

VietTimes -- Ngày 19.11.2016, Lực lượng Vệ binh Cộng hòa triển khai thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, đánh vào lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng ngoại ô phía đông thủ đô Damascus.
Binh sĩ Syria trên miệng đường hầm lớn mà trong đó một đơn vị quân đội Syria đã đặt 1 tấn thuốc nổ TNT
Binh sĩ Syria trên miệng đường hầm lớn mà trong đó một đơn vị quân đội Syria đã đặt 1 tấn thuốc nổ TNT

Mục tiêu tấn công là ba tòa nhà đang bị lực lượng Jabhat Fateh al-Sham (al-Qaeda Syria tạm chếm). Các binh sĩ quân đội Syria dành nhiều ngày xâm nhập vào địa bàn quận Al-Qaboun, đào một đường hầm dẫn đến các tòa nhà, nơi có trung tâm tập trung quân, sở chỉ huy điều hành tác chiến của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Quân đội Syria gài đặt một lượng nổ rất lớn. Khi công việc hoàn thành, các binh sĩ Syria kích hoạt quả bom đường hầm, phá hủy hoàn toàn căn cứ địa của Jabhat Fateh al-Sham.

Đây là vụ nổ lớn, được quân đội Syria sử dụng đến 1 tấn thuốc nổ TNT. Vụ tập kích bom đường hầm đánh sập tất cả ba tòa nhà, chôn vùi hàng chục chiến binh thánh chiến trong đống đổ nát.

Chưa có video nào ghi lại sự kiện này được tung lên mạng xã hội. Al Masdar News nhận được tin này từ nguồn quân sự tại Damascus cung cấp và khẳng định.

Chiến trường Al-Qaboun bế tắc trong hơn một năm, hai bên sử dụng súng bắn tỉa để ngăn chặn các cuộc tấn công. Nhưng tình hình của lực lượng Hồi giáo cực đoan sẽ càng ngày càng tệ hơn do quân đội Syria đang nỗ lực giải quyết chiến trường Đông Ghouta  đang dần chiếm giữ nhiều vùng nông thôn phía Đông Ghouta, mở rộng vùng an ninh xung quanh thủ đô Damascus, đánh thiệt hại nặng lực lượng chiến binh khủng bố.

Chiến dịch giải phóng hoàn toàn vùng ngoại ô thành phố ở Tây Ghouta diễn ra quyết liệt, Lữ đoàn thiết giáp số 42 thuộc sư đoàn cơ giới 4 đang tấn công lần thứ 4 bằng vũ khí bắn thẳng và hỏa lực pháo binh giao chiến ác liệt với lực lượng Hồi giáo cực đoan tại cửa ngõ thị trấn Khan al-Shieh.

Quận Al-Qaboun, nơi diễn ra vụ tấn công bằng bom đường hầm
Vị trí địa lý quận Al-Qaboun trên vùng ngoại ô Damascus

NT