Chiến đấu cơ Nga đứng hàng đầu thế giới

Ba chiến đấu cơ và một trực thăng Nga đã lọt vào danh sách Top 10 máy bay phổ biến nhất thế giới năm 2015 theo bình chọn của trang Flightglobal uy tín của Anh.  Mi-17 là máy bay vân tải quân sự của Nga chiếm vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng.
Chiến đấu cơ Nga đứng hàng đầu thế giới

Craig Hoyle, người biên soạn ra danh sách này cho biết, số lượng 10 loại chiến cơ lọt vào top 10 chiếm 1/3 trong số 52.000 máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, trực thăng, máy bay huấn luyện và máy bay làm nhiệm vụ đặc biệt đang được sử dụng ở 160 quốc gia trên thế giới.  

Trực thăng vận tải Mil Mi-8/17 đứng ở vị trí thứ 3, là máy bay của Nga đứng vị cao nhất trong bảng xếp hạng. Loại trực thăng này được NATO gọi với tên hiệu là Hip, ra đời từ những năm 1960, và đã trải qua nhiều lần nâng cấp và đến nay đã sản xuất được 17.000 chiếc.  Theo Flightglobal, hiện nay có 78 quốc gia trên thế giới sử dụng loại trực thăng này với 2.469 chiếc đang phục vụ trong biên chế quân đội của các nước này. Trong số đó, Nga chỉ vận hành 518 chiếc, hơn 20% so với toàn thế giới. 

Độ tin cậy của trực thăng Mi-8/17 tiếp tục là loại trực thăng  phổ biến trên thế giới mặc dù nó đã được sản xuất từ lâu. Điều đó chứng minh rằng các ý tưởng mới nhất không nhất thiết là phổ biến nhất. Trực thăng Mi-8/17 được bàn giao cho lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan. Đây cũng là loại trực thăng được lực lượng vũ trang Trung Quốc và Ấn Độ ưa chuộng. Nó đã được Ấn Độ sản xuất theo giấy phép của Nga tại nhà máy Hindustan Aeronautics Limited.  
  
Máy bay Nga tiếp theo được đứng trong vị trí top 10 là chiếc trực thăng Mil Mi-24/35, do hãng trực thăng Mil thiết kế. 
  
Chiếc trực thăng này hoạt động như một trực thăng tấn công đồng thời cũng có thể vận tải chở quân nên không có đối thủ nào của NATO có thể so sánh với nó. Theo trang web trên, hiện có 897 chiếc trực thăng loại này đang hoạt động trên thế giới, trong đó có 310 chiếc đang phục vụ trong biên chế của quân đội Nga. Ngoài ra, còn có vài chục biến thể của loại trực thăng này được quân đội Liên xô cũ và Nga cũng như lực lượng vũ trang của một số nước trên thế giới như Belarus, Brazil phát triển kể từ khi nó lần đầu tiên được “trình làng” đầu những năm 1970. 
  
Đứng ở cuối cùng trong danh sách là máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27/30 cũng của Nga. Máy bay này được NATO gọi tên hiệu là Flanker, được đưa vào phục vụ từ giữa những năm 1980. Đây là một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 được thiết kế nhằm mục đích chiếm ưu thế trên không trước các máy bay Mỹ. Hiện có 874 chiến đấu cơ này đang hoạt động trên 15 quốc gia trên thế giới, trong đó 326 chiếc đang phục vụ cho không lực và hải quân Nga. 

Trực thăng Mil Mi-17 đa dụng tới mức nào? 

Mil Mi-17 là biến thể nâng cấp của trực thăng vận tải đa năng Mil Mi-8. Trực thăng được phát triển bởi công ty Mil Moscow nay là một phần của tập đoàn hàng không vũ trụ OPK Oboronprom. Mi-17 là loại máy bay trực thăng vận tải hai động cơ cỡ trung bình và cũng có thể lắp thêm vũ khí vào để thành trực thăng vũ trang hạng nặng. 
  
Mi-17 được sản xuất tại nhà máy chế tạo máy bay trực thăng Kazant vào năm 1975. Công tác sản xuất bắt đầu được thực hiện vào năm 1981. Mi-17 được phát triển trên cơ sở bộ khung của Mi-8, trực thăng được trang bị động cơ mới có công suất lớn hơn, khung máy bay được thiết kế cứng hơn để đáp ứng yêu cầu tăng tải trọng hàng hóa. 
  
Mi-17 có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau, chở quân, vận chuyển hàng hóa, tìm kiếm cứu nạn, trinh sát và tấn công. Trực thăng Mi-17 cũng được đánh giá là có khả năng hoạt động tốt ở địa hình đối núi của Afhganistan vì có độ bay vượt quá 15.000 feet. 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/NGJL1Jef0gA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  
Mi-17 được trang bị 2 động cơ turboshaft TV3-117MT có khả năng chịu được điều kiện nhiệt độ nóng và độ cao lớn, động cơ mới có công suất 2.190 mã lực/chiếc. Cánh quạt của rotor chính được kéo dài hơn 21,5 mét so với 21,29 mét của Mi-8. Mi-17 được bổ sung thêm 2 lưới lọc không khí trước cửa hút không khí của động cơ. 
  
Mi-17 có tốc độ lên cao rất ấn tượng 8 m/s, tốc độ tối đa của trực thăng 250 km/h, tốc độ hành trình 225 km/h. Phạm vi hoạt động của trực thăng với nhiên liệu trong thân là 465 km, trần bay cao tới 6.000 mét. 
  
Mi-17 còn được mệnh danh là “ngựa thồ siêu hạng” vì trực thăng này có khả năng chở theo 30 binh lính, 4.000 kg hàng hóa bên trong khoang, lên tới 5.000 kg hàng hóa cả trong thân và các giá treo bên ngoài. 
  
Ngoài khả năng chở khối lượng hàng hóa “khủng”, Mi-17 còn được trang bị số lượng vũ khí không thua kém một trực thăng tấn công hạng nặng. 6 giá treo hai bên hông có thể mang theo tới 1.500 kg rocket, tên lửa chống tăng và bom các loại. 
  
Điểm mạnh của Mi-17 là độ tin cậy trong hoạt động rất cao. Đặc biệt, trực thăng này hoạt động rất tốt trong điều kiện khí hậu nhiệt độ nóng ẩm và độ cao lớn. 
  
Được biết Mi-17V5 là phiên bản dành cho xuất khẩu của loại trực thăng Mi-8MTV-5 do Nga sản xuất.  Ngoài ra loại trực thăng này có thể được cải biến thành rất nhiều loại vì các mục đích khác nhau như trực thăng Mi-17V5 chiến đấu, trực thăng tìm kiếm cứu hộ và trực thăng cứu thương.

Theo: Vn Media