Chiến đấu cơ Mỹ-Nhật hộ tống Tu-95MS Nga trên Thái Bình Dương

Hai máy bay mang tên lửa Tu-95MS thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển trung lập trên biển Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương. Một số thời điểm của chuyến bay, máy bay chiến đấu của Mỹ và Nhật Bản đã hộ tống Tu-95MS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga

"Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của lực lượng không quân vũ trụ thực hiện các chuyến bay theo dự kiến trên vùng biển trung lập trong biển Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương", tuyên bố cho biết.

Trong suốt chuyến bay, Tu-95MS được các phi hành đoàn máy bay chiến đấu tầm xa đa mục đích Su-35S hộ tống. Theo bộ quốc phòng, ở các giai đoạn khác nhau, máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ, máy bay chiến đấu F-15, F-4, F-2A của Nhật Bản đã bay kèm Tu-95MS.

Các máy bay tầm xa thường xuyên bay qua vùng nước trung lập Bắc Cực, Đại Tây Dương, Biển Đen, Thái Bình Dương. Tất cả các hoạt động của máy bay được thực hiện theo đúng quy định quốc tế về việc sử dụng không phận và không vi phạm biên giới của các quốc gia khác.