Chiến binh Chechnya quyết đánh đến Hama, lực lượng Tigers chuẩn bị "đón khách"

VietTimes -- Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đang lên kế hoạch tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhất từ trước tới này vào vùng nông thôn miền Bắc Hama, đánh vào các làng Ma'an, Khattab và Qamahna đang nằm trong quyền kiểm soát của chính phủ Syria.
Lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan tấn công ở Hama
Lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan tấn công ở Hama

Lực lượng tấn công nòng cốt là nhóm Jund Al-Aqsa (Al-Qaeda Syria) và Jund Al-Sham (Nhóm chiến binh liều chết Chechnya), lực lượng Hồi giáo thánh chiến tuyên bố sẽ đánh thẳng đến tận thành phố Hama, đây được cho là kế hoạch lớn nhất kể từ mùa hè năm 2014.

Nhưng các lực lượng vũ trang Syria cũng đang chuẩn bị cho cuộc tấn công thánh chiến này, tăng cường binh lực cho mặt trận phía Bắc Hama trong 72 giờ qua chuẩn bị cho cuộc tấn công của chính quân đội Syria.

Đây cũng có thể là cuộc tấn công cuối cùng vào thành phố Hama của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Lực lượng Tigers đã đưa một số đơn vị tới Hama, chuẩn bị cho cuộc tấn công, dự kiến sẽ bắt đầu trong những ngày đầu tuần.

NT