Chỉ 50% vỏ iPhone sản xuất tại Ấn Độ đạt tiêu chuẩn chất lượng của Apple

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo những nguồn tin mới đây từ Financial Times, chỉ 50% vỏ iPhone sản xuất tại Ấn Độ đạt tiêu chuẩn chất lượng lắp ráp tại Foxconn. Tỷ suất này là đặc biệt thấp và đi ngược lại mục tiêu sản xuất của Apple.
Ảnh: Mac Rumors
Ảnh: Mac Rumors

Tờ Financial Times đưa tin Apple đang gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô hoạt động sản xuất tại Ấn Độ trong bối cảnh chất lượng linh kiện không đảm bảo và tiến độ chậm.

Công ty rõ ràng đang phải đối mặt với những khó khăn to lớn trong việc tăng cường sản xuất. Tại một nhà máy ở Hosur do nhà cung cấp Tata của Apple điều hành, chuyên sản xuất vỏ iPhone, cứ hai sản phẩm được đưa ra khỏi dây chuyền, chỉ có một đủ điều kiện để chuyển đến lắp ráp tại Foxconn. Tỷ suất 50% là đặc biệt thấp đối với hầu hết mọi hoạt động sản xuất và đi ngược lại mục tiêu sản xuất của Apple.

Các cựu kỹ sư của Apple nói với Financial Times rằng các nhà cung cấp ‌iPhone‌ của Trung Quốc và các quan chức chính phủ đang "bằng mọi cách" để giành được đơn đặt hàng ‌iPhone‌. Theo đó, họ mô tả cách công việc thường được hoàn thành trước thời hạn hàng tuần với "tốc độ không thể giải thích được" tại Trung Quốc. Mặt khác, các nhà máy sản xuất ở Ấn Độ không thể hoạt động với tốc độ này.

Apple rõ ràng đang tập trung vào một kế hoạch dài hạn để cải thiện trình độ sản xuất tại quốc gia này. Công ty đã gửi các nhà thiết kế sản phẩm và kỹ sư từ California và Trung Quốc đến các nhà máy ở miền nam Ấn Độ để đào tạo người dân địa phương và giúp thiết lập các hoạt động sản xuất, theo nguồn tin từ Mac Rumors.

"Apple sẽ vẫn phụ thuộc vào sản xuất ở Trung Quốc. Những gì họ đang cố gắng làm là đa dạng chuỗi cung ứng, để khi tương lai nếu có điều gì không ổn, họ lập tức có lựa chọn thay thế", Willy Shih, giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard, nhận định trên CNN.

Apple đã bắt đầu sản xuất các mẫu ‌iPhone‌ cấp thấp, bắt đầu với iPhone SE, tại Ấn Độ vào năm 2017. Năm ngoái, Apple đã đẩy mạnh đáng kể hoạt động sản xuất tại Ấn Độ, lắp ráp một số mẫu iPhone 14 tại quốc gia này trong vòng vài tuần sau khi ra mắt tại Trung Quốc.

Tata được cho là có tham vọng trở thành nhà cung cấp chủ lực của Apple trong tương lai và đang đàm phán để tiếp quản nhà máy lắp ráp iPhone Wistron đang gặp khó khăn ở Karnataka. Kế hoạch dài hạn của Apple nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn đang được tiếp tục.

Theo Mac Rumors