CDC cảnh báo một loài ký sinh trùng nguy hiểm trong bể bơi, không bị giết chết bởi clo

Bạn không nên nuốt nước trong bể bơi vào bụng.

Lần tới khi quyết định đi bơi, bạn có thể phải suy nghĩ một chút về những nguy cơ tiềm ẩn trong làn nước. Các quan chức y tế cộng đồng ở Hoa Kỳ đang kêu gọi mọi người đề phòng và bảo vệ bản thân trước một loại ký sinh trùng siêu nhỏ, có thể sống nhiều ngày trong bể bơi và các khu vực vui chơi dưới nước.

Loài ký sinh trùng tên là Cryptosporidium (Crypto) có thể lây nhiễm vào cơ thể bạn từ nước hồ bơi và gây ra bệnh cryptosporidiosis, đặc trưng bởi triệu chứng buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Tệ nhất là các triệu chứng này có thể kéo dài hàng tuần, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Mặc dù hầu hết các trường hợp không cần điều trị y tế, các chuyên gia y tế cảnh báo Crypto có thể gây ra nguy cơ cao hơn cho những đối tượng đặc biệt như người già hoặc trẻ em. Ký sinh trùng này có thể làm tổn thương hệ thống miễn dịch, một tỷ lệ nhỏ người mắc phải có nguy cơ suy dinh dưỡng, thậm chí tử vong.

CDC cảnh báo một loài ký sinh trùng trong hồ bơi, không bị giết chết bởi clo
CDC cảnh báo một loài ký sinh trùng trong hồ bơi, không bị giết chết bởi clo

Những cảnh báo mới này xuất hiện trong bản Báo cáo về Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong hàng tuần của CDC. Trong đó, cơ quan y tế nhấn mạnh các ca mắc cryptosporidiosis đang gia tăng với tốc độ trung bình 13% mỗi năm, theo dữ liệu có được từ năm 2009 đến 2017.

CDC cho biết trong 10 năm trở lại đây, chỉ riêng tại Mỹ đã có hơn 400 đợt bùng phát dịch liên quan đến ký sinh trùng Crypto. Kết quả làm gần 7.500 người mắc bệnh. Trong số đó, có hơn 200 người phải nhập viện và 1 người tử vong.

Các nhà nghiên cứu cho biết nguyên nhân gây cryptosporidiosis phổ biến là nuốt phải nước bị nhiễm ký sinh trùng ở hồ bơi và các khu vui chơi dưới nước. Có tới 35% các ca bệnh xuất phát từ nguyên nhân này. 15% số ca mắc bệnh khác là lây nhiễm từ gia súc, 13% là từ các cơ sở chăm sóc trẻ như trường học.

Michele Hlavsa, người đứng đầu Chương trình Cơi lội lành mạnh của CDC, nhận định "trẻ nhỏ là đối tượng có thể bị bệnh nặng và dễ dàng lây lan Crypto".

"Trẻ em chưa biết cách sử dụng nhà vệ sinh và rửa tay, hoặc chỉ mới đang học cách thực hành chúng", cô nói. "Nhưng chúng ta, các bậc cha mẹ có thể thực hiện đầy đủ các bước để giữ cho con mình khỏe mạnh khi vui chơi dưới nước, tiếp xúc với động vật hoặc trong khi chăm sóc trẻ".

Ký sinh trùng Cryptosporidium (Crypto)
Ký sinh trùng Cryptosporidium (Crypto)

Ký sinh trùng Cryptosporidium sống trong ruột của những người và động vật bị nhiễm bệnh, sau đó có thể được phát tán ra môi trường thông qua chất thải, theo CDC.

Các chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo, thậm chí một dấu vết rất nhỏ của phân chứa ký sinh trùng trên tay hoặc đồ bơi cũng có thể làm ô nhiễm thực phẩm, đồ uống hoặc nước bể bơi – gây ra nguy cơ nhiễm bệnh cho những người khác.

Các triệu chứng của bệnh cryptosporidiosis thường bắt đầu xảy ra trong vòng 2 đến 10 ngày sau khi bị nhiễm ký sinh trùng, theo CDC. Ngoài tiêu chảy, buồn nôn và nôn, các triệu chứng khác có thể bao gồm sốt, đau dạ dày, mất nước và giảm cân.

Bác sĩ Bobbi Pritt, giám đốc của Dịch vụ Phòng thí nghiệm Bệnh Vector-Borne tại Mayo Clinic, cho biết ký sinh trùng có thể lây nhiễm cho người trong bể bơi, và nó có thể sống sót ngay cả khi nước được xử lý bằng clo và một số hóa chất khác.

Cô khuyến cáo những người bị tiêu chảy không nên đi bơi, và những người bơi khác nên tránh tối đa việc nuốt nước. Ngoài ra, động vật cũng là một trung gian truyền bệnh. Vì vậy, bạn nên rửa tay thật kỹ sau khi có những tiếp xúc với chúng.

Các biện pháp phòng ngừa khác bao gồm cách ly trẻ tiêu chảy khỏi các khu vực vui chơi với nước cũng như các nhà trẻ; rửa tay bằng xà phòng, lưu ý việc rửa tay khô bằng nước khử trùng như cồn không ngăn ngừa được bệnh, không đi giày dép từ khu vực chăm sóc vật nuôi vào nhà.

Theo Trí thức trẻ

http://genk.vn/cdc-canh-bao-mot-loai-ky-sinh-trung-nguy-hiem-trong-be-boi-khong-bi-giet-chet-boi-clo-20190709130758897.chn