Các nước châu Âu có kế hoạch thay thế Mỹ trong NATO vào năm 2035

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các quan chức cho biết họ "bị choáng ngợp" trước quy mô của nhiệm vụ này, theo báo cáo của tờ Financial Times.

Binh lính NATO tham gia tập trận trong cuộc tập trận quân sự Recon Clash-22 vào ngày 15/10/2022 tại Solina, Ba Lan. Ảnh: Getty.
Binh lính NATO tham gia tập trận trong cuộc tập trận quân sự Recon Clash-22 vào ngày 15/10/2022 tại Solina, Ba Lan. Ảnh: Getty.

Các thành viên NATO của châu Âu đang lập kế hoạch để dần thay thế Mỹ với tư cách bên bảo đảm quốc phòng chính của họ trong vòng 5 đến 10 năm tới, tờ Financial Times hôm 21/3 trích dẫn các nguồn tin cho hay.

Vương quốc Anh, Pháp, Đức và các quốc gia Bắc Âu hiện đang đàm phán về một đề xuất tiềm năng trong đó sẽ chuyển gánh nặng quân sự và tài chính của quốc phòng của khối khỏi Washington, 4 quan chức châu Âu giấu tên nói với Financial Times. Mục tiêu cuối cùng là trình bày kế hoạch này với Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO tại The Hague vào tháng 6 này, theo báo cáo.

Nỗ lực này phản ánh nỗi lo sợ lan rộng trong số các thành viên NATO ở châu Âu rằng Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, có thể từ bỏ các cam kết quốc phòng của mình hoặc rời khỏi khối hoàn toàn. Trong khi các cuộc đàm phán đang tập trung vào việc đưa ra một quá trình chuyển đổi được giám sát chặt chẽ, dài hạn, các quan chức châu Âu đã thừa nhận với Financial Times rằng mốc thời gian từ 5 đến 10 năm có vẻ khó đạt được.

"Tăng chi tiêu là cách duy nhất chúng ta có: chia sẻ gánh nặng và chuyển hướng khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ", một quan chức nói với Financial Times. "Chúng tôi đang bắt đầu các cuộc đàm phán đó, nhưng đó là một nhiệm vụ lớn đến nỗi nhiều người bị choáng ngợp bởi quy mô của nó".

Theo báo cáo, kế hoạch này có thể bao gồm các cam kết của EU về việc tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường năng lực quân sự, điều này có khả năng thuyết phục ông Trump đồng ý chuyển giao trách nhiệm dần dần và cho phép Mỹ tập trung vào châu Á.

Tuy nhiên, một số nước châu Âu được cho là miễn cưỡng ủng hộ các cuộc đàm phán, vì lo ngại rằng chúng có thể thúc đẩy Mỹ rút quân nhanh hơn. Trong khi đó, những nước khác lại nghi ngờ liệu Washington có đồng ý chuyển giao trách nhiệm có cấu trúc hay không, do "bản chất khó lường" của chính quyền Trump.

Ông Trump đã yêu cầu các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP - cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% của liên minh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nói rằng đất nước ông "sẽ không còn dung thứ cho mối quan hệ mất cân bằng" với các đồng minh của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington "sẽ ưu tiên trao quyền cho châu Âu tự chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình".

Đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thúc giục EU thành lập một "liên minh quốc phòng". EU cũng đã ủng hộ một kế hoạch được gọi là ReArm Europe để huy động tới 800 tỷ EUR (875 tỷ USD) tiền nợ và miễn thuế cho tổ hợp công nghiệp quân sự của khối.

Moscow đã chỉ trích gay gắt các kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của EU, trong đó người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi sự gia tăng này là "vấn đề đáng lo ngại sâu sắc". Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp này "chủ yếu nhằm vào Nga" và đe dọa làm suy yếu các nỗ lực hòa bình với Ukraine.