Các nhóm Hồi giáo cực đoan xung đột ở Đông Ghouta, Damascus

VietTimes -- Ngày 18.04.2016, hai nhóm nổi dậy nổi tiếng đã xung đột bên trong thị trấn Jisreen thuộc khu vực Đông Ghouta, sau trận chiến khốc liệt dẫn đến một trong hai nhóm này đã bị đánh bật ra khỏi thị trấn.
Một chiến binh thuộc nhóm Jaysh Al-Islam
Một chiến binh thuộc nhóm Jaysh Al-Islam

Theo nguồn tin địa phương, tổ chức Faylaq Al-Rahman thực hiện cuộc tấn công ác liệt vào khu vực phòng thủ của tổ chức Jaysh Al-Islam trong thị trấn Jisreen sau một cuộc tranh chấp chưa rõ nguyên nhân giữa các đồng minh cũ.

Bằng cuộc tấn công bất ngờ, Faylaq Al-Rahman chiếm giữ sở chỉ huy của tổ chức Jaysh Al-Islam trong thị trấn Jisreen, buộc tổ chức Hồi giáo cực đoan này phải rút lui sau khi bị tấn công tràn ngập khu vực phòng thủ.

Đây là cuộc xung đột có vũ trang đầu tiên được biết đến giữa các phe phái Hồi giáo cực đoan bên trong thị trấn Jisreen. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên các nhóm Hồi giáo cực đoan xung đột bên trong khu vực Đông Ghouta trên vùng nông thôn Damascus.

NT