Các chiến binh Wagner giành toàn quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện Uglegorsk ở Svetlodarsk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 26/7 - RIA Novosti dẫn tuyên bố của phát ngôn viên lực lượng dân quân Luhansk, Ivan Filiponenko, thông báo đã giành được quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện Uglegorsk ở Svetlodarsk.
Nhà máy nhiệt điện Uglegorsk ở Svetlodarsk. Ảnh RIA.Novosti
Nhà máy nhiệt điện Uglegorsk ở Svetlodarsk. Ảnh RIA.Novosti

Phát biểu với các phóng viên, ông Filiponenko nói "lực lượng dân quân tiếp tục chiến đấu, giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ vùng Donetsk. Các đơn vị Dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) trong khu định cư Svetlodarsk giành hoàn toàn quyền kiểm soát TPP Uglegorskaya, một cơ sở công nghiệp trọng điểm trong khu vực".

Theo ông, hiện lực lượng dân quân đang truy quét và phá dỡ bom mìn, vật liệu nổ do quân đội Ukraine gài đặt lại. Andrey Marochko, Trung tá dân quân Luhansk báo cáo về một số lượng lớn mìn và chướng ngại vật chống tăng do quân đội Ukraine để lại trong nhà máy.

Uglegorsk TPP là một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở Châu Âu . Trên bờ phía tây của hồ chứa nước còn có làng Novoluganskoye, lực lượng dân quân Donetsk đã phong tỏa hoàn toàn.

Tham gia vào cuộc tấn công giành quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện Uglegorsk là lực lượng quân tình nguyện công ty quân sự tư nhân Nga (PMC) Wagner. Đơn vị xung kích chủ lực trong chiến đấu.

Trò chuyện với phóng viên quân sự Alexander Kots, những chiến binh Wagner kể về cuộc tấn công giành lại nhà máy nhiệt điện Uglegorsk (TPP) ở thành phố Svetlodarsk thuộc vùng Donetsk. Theo các Wagner, quân đội Ukraine đã tổ chức hệ thống hầm hào công sự vững chắc với các trạm quan sát và hỏa điểm cách nhau 200 m, trên mỗi hỏa điểm có từ 5 đến 10 tay súng kiểm soát ngày đêm.

Quân đội Nga, dân quân Luhansk giành toàn quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện Svelodarsk, theo chiến binh Wagner vào 10h ngày 26/7. Video tài khoản Twitter Hellis

Đường tiến công vào nhà máy nhiệt điện dày đặc mìn chống bộ binh, chống tăng, ụ đất vật cản theo hình zích zắc, rất khó cơ động tiến công với tốc độ cao dưới hỏa lực của đối phương.

Vũ khí, trang thiết bị chiến lợi phẩm do quân đội Ukraine bỏ lại tại nhà máy nhiệt điện. Video tài khoản Twitter Hellis.

Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) Vitaly Kiselev cho biết, quân tình nguyện Nga đã chiếm toàn bộ địa phận của TPP. Quân đội Nga, dân quân Donbass bao vây chặt nhà máy, chỉ để một con đường rút lui dưới tầm kiểm soát hỏa lực. Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút lui với vũ khí cá nhân, không sử dụng các phương tiện cơ giới. Quân đội Nga, dân quân Luhansk không bắn những binh sĩ Ukraine rút chạy.