Cá trắm, ba ba Trung Quốc từ biên giới tuồn về Hà Nội tiêu thụ

Chủ hàng Thoán khai nhận, thu mua toàn bộ số cá từ chủ hàng người Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh, sau đó vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.
Cá trắm, ba ba Trung Quốc từ biên giới tuồn về Hà Nội tiêu thụ

Chủ hàng Thoán khai nhận, thu mua toàn bộ số cá từ chủ hàng người Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh, sau đó vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Khoảng 6h ngày 21/4, Phòng 6 – Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - CATP.Hà Nội và Đội QLTT số 11 - Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra xe ô tô khách 45 chỗ mang BKS 14N – 5454, đang dừng đỗ tại khu vực đường Âu Cơ, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội, do lái xe Trần Quốc Toản, 28 tuổi, trú tại huyện Thanh Yên, tỉnh Điện Biên điều khiển.

Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở 1.500kg cá trắm giòn, 300kg cá quả, hơn 200kg cá chình, 200kg ba ba, 100kg hải sâm.Qua đấu tranh khai thác, xác định chủ hàng là Mai Duy Thoán, 18 tuổi, trú tại Thái Thụy - Thái Bình. 

Không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chủ hàng Thoán khai nhận, đã thu mua toàn bộ số hàng trên từ chủ hàng người Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh, sau đó vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Cùng ngày tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt đối với chủ hàng số tiền 17 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa.

Theo ANTĐ