“Bom xì” Neymar và những hệ lụy của các bên

VietTimes -- Rốt cuộc, khi thị trường cầu thủ mùa hè 2019 đóng cửa mà Neymar vẫn không thoát khỏi PSG. “Bom đã bị xì vào phút cuối nhưng dấu vết bị cháy sẽ để lại vết nứt trên mặt đất, vết nứt trong nhiều mối quan hệ”, tờ Marca ví von.
“Bom đã bị xì vào phút cuối nhưng dấu vết bị cháy sẽ để lại vết nứt trên mặt đất, vết nứt trong nhiều mối quan hệ”, tờ Marca ví von. Ảnh Marca.
“Bom đã bị xì vào phút cuối nhưng dấu vết bị cháy sẽ để lại vết nứt trên mặt đất, vết nứt trong nhiều mối quan hệ”, tờ Marca ví von. Ảnh Marca.

Cả Real Madrid lẫn Barcelona đều quan tâm đến Neymar. Nhưng việc đội bóng Hoàng gia nằm cùng bảng A Champions League mùa giải 2019/20 với PSG nên đội bóng xứ Catalonia vẫn là CLB được kỳ vọng có ngôi sao Brazil nhất. Tờ AS (có trụ sở ở Madrid) cho biết: “Một cú hích chuyển nhượng giữa Neymar với Real Madrid không thể thực hiện do giá không được giảm”.

Dấu chấm hết

Ba trận đấu đầu mùa giải La Liga, đội bóng xứ Catalonia chỉ kiếm được 4 điểm tụt xuống vị trí thứ 8. Mới đây, kết quả bốc thăm tại Champions League đã đẩy Barcelona rơi vào bảng đấu “tử thần” cùng với Inter và Dortmund.

Khi Messi không thể ra sân, kết quả thi đấu không như ý, điều này làm cho ban lãnh đạo Barcelona đứng ngồi không yên. Các fan xứ Catalonia đều cho rằng, nếu quá phụ thuộc Messi thì số phận đội bóng Barca thật sự mong manh hơn bao giờ hết, hàng công rất cần Neymar.

“Bom xì” Neymar đã không thể rời PSG.

“Bom xì” Neymar đã không thể rời PSG. Ảnh CLB

Vào chiều tối 27.8, giờ Pháp, phái đoàn của Barcelona đã có mặt ở Paris để đàm phán với phía PSG về vụ chuyển nhượng Neymar.

Đích thân Chủ tịch đội bóng xứ Catalonia là Josep Bartomeu đã cùng Giám đốc điều hành Oscar Grau cùng một số lãnh đạo khác, trong đó có cựu danh thủ Eric Abidal đã trải qua 4 giờ đàm phán cùng đại diện đội bóng thủ đô nước Pháp là giám đốc thể thao Leonardo  và giám đốc điều hành Jean-Claude Blanc.

Khi PSG không còn muốn giữ Neymar, thì cả 2 đã ra khá nhiều phương án để đưa Neymar về xứ Catalonia. Tổng số tiền chuyển nhượng mà Barca đồng ý trả cho PSG lên đến 170 triệu euro kèm thêm Ousmane Dembele. Sau khi thất bại, cuộc đàm phán giữa Barcelona và PSG đã được nối lại vào hôm 1.9, trước giờ thị trường đóng cửa.

Nhà vô địch Pháp đã thẳng thừng từ chối đề nghị từ phía đội bóng xứ Catalan cả về giá cả lẫn phương án các thêm cầu thủ mà PSG muốn. Chủ tịch đội bóng xứ Catalonia là Josep Bartomeu đã gặp giám đốc thể thao PSG Leonardo - nhà quản lý bóng đá lão luyện tại châu Âu.

Giám đốc thể thao của PSG là Leonardo tuyên bố “không có thỏa thuận nào được ký kết và tất cả phụ thuộc vào Barcelona”. “Barcelona không có cơ sở tài chính để đáp ứng yêu cầu của PSG cũng như phía Pháp không nhượng bộ bất cứ điều gì đối với đội bóng xứ Catalan”, tờ Marca thân với Real Madrid viết.

Người ta vẫn chưa hiểu hết những ý đồ của PSG khi khi buộc tiền đạo ngôi sao của tuyển Brazil sẽ phải ở lại CLB. Phải chăng PSG muốn cho ngôi sao Brail này phải biết mình là ai trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông trở nên trở lại.

Đang đau đầu bởi thất bại trước Rennes ở vòng 2 Ligue 1, Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục gặp rắc rối khi bị Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) phạt vì để CĐV trương biểu ngữ công kích siêu sao Neymar.

Siêu sao 27 tuổi của PSG đang trở thành một “cái gai” trong mắt người hâm mộ PSG. Những hành vi “xấu xí” trong và ngoài sân cỏ của ngôi sao Brazil đã cướp đi hình ảnh đẹp của tiền đạo tài năng này. Hơn ai hết, anh ta biết tương lai của cầu thủ từng được coi là đắt giá nhất thế giới “đi không xong, ở không yên” tại đội bóng thủ đô Paris.

Cơ hội nào cho Neymar

Khi Real Madrid được cho là đã rút lui thương vụ này, Neymar cũng đã “chịu nhún nhường” để trở lại Barcelona.Tờ L’Equipe cho rằng Neymar đã chấp nhận giảm lương từ hơn 36 triệu euro/năm (được PSG trả) xuống còn 20 triệu euro/năm.

Giấc mớ CĐV xứ Catalonia về sự tái hợp giữa Neymar với Messi đã không thành. Ảnh CLB.

Giấc mơ CĐV xứ Catalonia về sự tái hợp giữa Neymar với Messi đã không thành. Ảnh CLB.

Không mấy ai ngờ của đời của Neymar lại có những thời điểm oái oăm như hiện nay. 2 năm trước Neymar từng trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi PSG trả 222 triệu euro cho cho Barcelona để có được chữ ký.

Hai mùa giải ở đội bóng thủ đô nước Pháp, Neymar ghi tổng cộng 51 bàn trong 58 lần ra sân.

Nhưng giờ đây Neymar đã không nằm trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel. Mới đây, Neymar đã tập luyện với PSG vào giữa tuần trước nhưng HLV Thomas Tuchel đã loại ngôi sao này khỏi đội hình trong trận thắng Metz 2-0 ở vòng 3 Ligue 1 cuối tuần trước.

Khi thị trường chuyển nhượng Pháp và Tây Ban Nha khép lại, Neymar chỉ còn cách hoặc phải nỗ lực hết mình lấy lại niềm tin của người hâm mộ PSG hoặc “ngồi chơi, xơi nước”.