Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản sẽ đề cập đến đảo Senkaku

VietTimes -- Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động ở vùng biển đảo Senkaku trong thời gian gần đây, chính quyền Tân Tổng thống Donald Trump cũng muốn thể hiện thái độ nhóm đảo Senkaku nằm trong phạm vi phòng thủ của họ.
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập vùng biển đảo Senkaku. Ảnh: Sina
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập vùng biển đảo Senkaku. Ảnh: Sina

Theo tờ Yomiuri Shinbun Nhật Bản ngày 29/1, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sắp thăm Nhật Bản, sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, xác nhận nhóm đảo Senkaku được áp dụng trong Điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ trong đó quy định Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Nhât Bản.

Theo bài viết, hai bên đang tiến hành những phối hợp cuối cùng cho cuộc hội đàm ngày 4 tháng 2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ - Nhật.

Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động ở vùng biển đảo Senkaku trong thời gian gần đây, chính quyền Tân Tổng thống Donald Trump cũng muốn thể hiện thái độ nhóm đảo Senkaku nằm trong phạm vi phòng thủ của họ.

Thông tin trên được xác nhận bởi nhiều nguồn tin về quan hệ Nhật - Mỹ vào ngày 28 tháng 1. Trong cuộc hội đàm sắp tới giữa ông James Mattis và bà Tomomi Inada, dự tính hai bên sẽ trao đổi ý kiến về các "mối đe dọa" trên biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời tiếp tục duy trì lập trường của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama liên quan đến nhóm đảo Senkaku. 

Ông James Mattis vừa nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã lập tức đến thăm Nhật Bản cho thấy mục đích hầu như muốn nhấn mạnh coi trọng các đồng minh châu Á, qua đó tiến hành kiềm chế Trung Quốc - bài viết nhận định.

Tháng 9 năm 2012, sau khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa đảo Senkaku, tình hình tàu công vụ Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản ngày càng nghiêm trọng.

Khi thăm Nhật Bản vào tháng 4 năm 2014, Tổng thống Mỹ khi đó ông Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên xác định nhóm đảo Senkaku áp dụng với Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật.

Nhưng, trong thời gian tranh cử Tổng thống vào năm 2016, ông Donald Trump đã đưa ra thái độ "dịu đi" gây lo ngại rất lớn cho Nhật Bản.