Bộ Quốc phòng Nga giới thiệu phiên bản Iskander mới với 4 tên lửa

VietTimes -- Ngày 24.01.2019, trong buổi họp với các tham tán quân sự nước ngoài, đại diện Bộ quốc phòng Nga đã giới thiệu phiên bản hệ thống tên lửa chiến dịch, chiến thuật Iskander mới, được trang bị 4 tên lửa 9М729. Nguyên mẫu cơ sở Iskander chỉ được trang bị 2 tên lửa.
Tư lệnh trường lực lượng pháo binh - tên lửa Nga giới thiệu về tổ hợp tên lửa chiến dịch - chiến thuật mới Iskander.
Tư lệnh trường lực lượng pháo binh - tên lửa Nga giới thiệu về tổ hợp tên lửa chiến dịch - chiến thuật mới Iskander.

Sự thay đổi về số lượng tên lửa khiến xe phóng đạn di động có biến đổi về kích thước. Xe dài hơn 17 cm và cao hơn 48,5 cm so với xe phòng ban đầu. Các thùng phóng container với hệ thống nâng dựng được bố trí thành từng cặp đôi. Như vậy đã có 2 cặp container phóng đạn trên 1 xe.

Đại diện Bộ Quốc phòng cũng giới thiệu với các tùy viên đại sứ quán nước ngoài các tên lửa hành trình 9M729 do Cục thiết kế Novator phát triển. Tên lửa này là lý do chính quyền Mỹ đe dọa rút khỏi INF. Tên lửa dài hơn nửa mét so với phiên bản 9M728 trước đây, đầu đạn tăng cường thêm uy lực phá hủy, hệ thống điều khiển tên lửa cũng được nâng cấp. Nhưng cả hai phiên bản tên lửa đều giữ nguyên các bộ phận và trang thiết bị bên trong, động cơ phản lực nhiên liệu rắn và dự trữ nhiên liệu không thay đổi.

Sự gia tăng kích thước, số lượng đạn phóng và khối lượng đầu đạn của tên lửa 9М729 đã khiến khoảng cách bắn giảm đi 10 km so với 9M728. Tầm bắn chỉ còn là 480km, tư lệnh trưởng Lực lượng Pháo binh Tên lửa của các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, trung tướng Mikhail Matveyevsky cho biết. Tham tán quân sự của Mỹ và đại diên khối  NATO đã không đến cuộc họp. 

Lực lượng pháo binh tên lửa Nga giới thiệu phiên bản Iskander mới 4 tên lửa. Ảnh: Rusian Gazeta.
Lực lượng pháo binh tên lửa Nga giới thiệu phiên bản Iskander mới 4 tên lửa. Ảnh: Rusian Gazeta.