VietTimes -- Vào năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã loại sản phẩm của các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc gồm Huawei và ZTE ra khỏi danh sách mua sắm, truyền thông Nhật Bản ngày 9/12 lại đưa tin lực Lượng bảo vệ biển Nhật Bản có ý định từ năm tới sẽ đình chỉ mua sắm và sử dụng các máy bay không người lái chụp ảnh trên không cỡ nhỏ sản xuất tại Trung Quốc để tránh rò rỉ thông tin mật.
VietTimes -- Lầu Năm Góc vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc về việc cắt giảm một lượng lớn binh sĩ đồn trú của họ ở Hàn Quốc nếu như chính quyền Seoul không chịu tăng thêm chi phí dành cho lực lượng đồn trú trên lãnh thổ của họ.
VietTimes -- Trung Quốc vừa công bố văn bản về "các nguyên tắc đạo đức", lần đầu tiên kể từ năm 2001, mà người dân trong nước cần tuân thủ nhằm đạt được "sự tiến bộ xã hội toàn diện và phát triển tổng thể con người" - theo chính phủ nước này.
VietTimes -- Hàn Quốc hôm 28/8 đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại nước này để phản đối một quyết định mà trong đó Tokyo loại Seoul khỏi danh sách các đối tác thương mại được ưu tiên. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày hôm nay, trong bối cảnh căng thẳng chính trị và kinh tế giữa hai nước gia tăng.
VietTimes -- Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra một tuyên bố thể hiện rõ sự quan ngại của họ về các hoạt động đe dọa tới hoạt động dầu khí lâu dài của Việt Nam trên khu vực Biển Đông, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương.
VietTimes -- Bộ trưởng lục quân Mỹ Ryan D. McCarthy tuyên bố rằng, do Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Washington giờ sẽ tìm cách phát triển các tên lửa đạn đạo siêu thanh.
VietTimes -- Không phải tàu sân bay và máy bay chiến đấu tàng hình mà công nghệ máy bay không người lái của Trung Quốc mới khiến người Mỹ chú ý và lo ngại.
Trong năm 2017, các hoạt động của Lầu Năm Góc đã thải ra 59 triệu tấn CO2 và các khí thải khác - con số này nhiều hơn cả lượng khí thải trong một năm của Thụy Điển và Bộ Đào Nha.
VietTimes -- Công ty con của Boeing, Institu, đã nhận được bản hợp đồng trị giá 48 triệu USD để chuyển giao 34 chiếc UAV cỡ nhỏ cho Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam - Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra tuyên bố trong hôm 3/6.
VietTimes – Một báo cáo vừa được công bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy cơ quan này đang tỏ ra lo ngại về sự phát triển 5G của Trung Quốc. Các nước đồng minh dường như cũng không nghe lời khuyên của Mỹ về việc hạn chế sử dụng thiết bị 5G xuất xứ Trung Quốc.
VietTimes -- Lầu Năm Góc ngày càng quan tâm về an ninh không gian ảo, tin tặc Trung Quốc liên tục tấn công mạng của các nhà thầu quốc phòng Mỹ. Hiệp hội Công nghiệp Hàng không Vũ trụ (AIA) đưa ra gói biện pháp an ninh mạng, giúp công ty tư nhân có thể giành được các hợp đồng quân sự từ chính phủ Mỹ.
VietTimes -- Không quân Mỹ đã kết thúc tiến trình thẩm định bản thiết kế hệ thống vũ khí (CDR) máy bay ném bom tầm xa B-21 Raider. Vấn đề then chốt trong CDR Lầu Năm Góc là xác định: chương trình đáp ứng mọi yêu cầu để kết thúc và phát triển sang giai đoạn chế tạo và thử nghiệm toàn diện hay không?
VietTimes -- Vũ khí Nga vượt trội so với các mẫu tương tự của Mỹ về tầm xa, - tướng John Murray đứng đầu Ban chỉ huy vũ khí triển vọng của quân đội Hoa Kỳ tuyên bố.
Quan hệ Mỹ-Trung đã căng thẳng với hàng loạt xung khắc từ chiến tranh thương mại, gián điệp mạng, tự do hàng hải ở Biển Đông nay càng leo thang. Phó tổng thống Mike Pence tố cáo Bắc Kinh phá nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump, Lầu Năm góc còn cảnh báo về nguy cơ Trung Quốc có khả năng phá hoại an ninh Mỹ bằng "con ngựa thành Troy điện tử".
VietTimes -- Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randfall Schriver khẳng định sẽ có thêm nhiều nước cùng tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông với Mỹ. Theo ông Schriver, sự hiện diện của Mỹ và các nước trên Biển Đông là vô cùng quan trọng bởi Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền phi pháp tại vùng biển này, Washington Examiner cho biết.
VietTimes -- Dù Google đã tuyên bố rút khỏi Dự án Maven, nhưng việc quân đội Mỹ vẫn tiếp tục phát triển AI phục vụ cho các mục đích quân sự dường như là “tất yếu”. Dự án Maven cũng chỉ là một bước đi đầu tiên trong kế hoạch tổng thể dài hơi của Mỹ đối với việc phát triển AI phục vụ cho quân đội
'Đừng làm kẻ ác' - từ năm 2000, câu nói này đã là phương châm hoạt động của Google. Nó cũng từng là câu đầu tiên trong Quy tắc Ứng xử của hãng. 'Từng' thôi. Bởi dường như vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 vừa qua, Google đã xóa bỏ câu nói này gần như hoàn toàn khỏi Quy tắc Ứng xử nói trên, và hiện chỉ xuất hiện đúng 1 lần duy nhất ở cuối cùng của Quy tắc đó.
Nga đang cản trở Washington đối đầu với Damascus và Tehran ở Syria, nhưng chỉ có Nga là hiện diện hợp pháp ở Cộng hòa Ả Rập Syria, - Thượng nghị sĩ Konstantin Kosachev, chủ nhiệm ủy ban quốc tế Hội đồng Liên bang tuyên b.
Lầu Năm Góc tin rằng sự hiện diện của Nga ở Syria làm phức tạp hơn cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, RT cho biết dẫn đến báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ.