close Đăng nhập

Bộ Công an nói về thông tin "lãnh đạo ngân hàng ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài"

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đến nay Bộ Công an chưa nhận được đơn thư của các bên liên quan về vụ việc này.

Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời báo chí về việc một số tin đồn trên mạng xã hội về “lãnh đạo ngân hàng ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài”.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đến nay Bộ Công an chưa nhận được đơn thư của các bên liên quan về vụ việc này. Trong trường hợp có đơn thư, cơ quan công an sẽ làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có hành vi vi phạm.

Anh 1.jpeg
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Đình Huy.

Ông Tuyên cho rằng việc tung tin thất thiệt, sai lệch và vu khống trên không gian mạng là hiện tượng rất đáng lo ngại, trước hết về mặt đạo đức khi tham gia mạng xã hội. Về mặt pháp luật, quy định hiện hành đã quy định rõ mức xử lý từ hành chính đến xử lý hình sự đối với các hành vi này.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng dẫn chứng trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) từng bị phạt tù do có các hành vi vi phạm khi phát ngôn trên không gian mạng.

Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo người dân tuân thủ pháp luật khi sử dụng không gian mạng, không tung tin, đăng tải các thông tin thất thiệt, sai sự thật, vu khống. Cơ quan công an sẽ tăng cường thu thập thông tin để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo vệ các cá nhân, tổ chức cũng như các hoạt động kinh doanh, đầu tư, thương mại.

Ông Tuyên cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội.

Trước đó, một số cá nhân đã sử dụng mạng xã hội đưa thông tin về "lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài". Đến tối 4/1, Ngân hàng ACB đã có thông tin bác về những thông tin bịa đặt trên mạng nói trên. Theo ngân hàng ACB, đơn vị này đã thực hiện thu thập những nội dung lan truyền sai sự thật để gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Xã hội số

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.

Lê Văn Phú và vợ (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phú Lê và vợ bị khởi tố

Phú Lê và vợ thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.