BMW ra mắt mẫu xe ý tưởng chạy điện mới Vision Neue Klasse

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 2/9, Nhà sản xuất ô tô BMW của Đức ra mắt một mẫu xe ý tưởng chạy điện rất được mong đợi, được gọi là nền tảng “Vision Neue Klasse” đại diện cho buổi bình minh kỷ nguyên mới của công ty.

Nguyên mẫu thiết kế ý tưởng xe điện mới Vision Neue Klasse của công ty BMW. Ảnh InsideEVs
Nguyên mẫu thiết kế ý tưởng xe điện mới Vision Neue Klasse của công ty BMW. Ảnh InsideEVs

Thiết kế mới nhất của BMW được giới thiệu là một nền tảng, được sử dụng để phát triển thế hệ xe điện (EV) tiếp theo của thương hiệu. Những chiếc EV đầu tiên trên kiến ​​trúc Neue Klasse của thế hệ xe ô tô mới thân thiện môi trường sẽ được đưa vào sản xuất năm 2025.

Giám đốc điều hành BMW Oliver Zipse nói với CNBC rằng, dòng sản phẩm EV mới được phát triển với pin thế hệ thứ sáu của BMW, sẽ tăng cường cả tốc độ sạc và phạm vi hoạt động của nền tảng Neue Klasse lên tới 30%. Nhờ những biện pháp này, theo BMW, hiệu suất tổng thể của xe sẽ tăng tới 25%.

BMW mô tả thiết kế này là "gần như nguyên khối" và kiểu dáng đẹp đó mang lại phạm vi hoạt động tăng 30% và hiệu suất cao hơn 25% so với bất kỳ mẫu EV hiện có nào của hãng. Kết hợp với công nghệ eDrive thế hệ thứ sáu của BMW và nền tảng Neue Klasse cung cấp mật độ năng lượng pin cao hơn 20%, hiệu suất cao hơn 25% và sạc nhanh hơn 30%.

Số liệu về phạm vi hoạt động không được đề cập nhưng BMW trước đó đã tuyên bố, phạm vi hoạt động là 1.000 km không nằm ngoài tầm kiểm soát. Hệ thống eDrive mới sẽ được sản xuất tại nhà máy của BMW ở Debrecen, Hungary, hiện đang được xây dựng và sẽ không sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Ông Oliver Zipse tuyên bố: “Với BMW Vision Neue Klasse, chúng tôi tập trung mọi lực lượng đổi mới của BMW vào lĩnh vực điện, kỹ thuật số và tất nhiên, chiếc xe đó cũng sẽ được thiết kế để chuẩn bị cho ngành công nghiệp tuần hoàn”.

“Chỉ trong hai năm nữa, những chiếc xe mới của BMW sẽ lăn bánh trên đường và cùng với sản phẩm, về tổng thể, chúng tôi đưa BMW đến một kỷ nguyên mới của sự đổi mới và bền vững. Đó là mục đích chính trong buổi triển lãm của chúng tôi tại IAA”, ông nói thêm.

Mẫu ý tưởng BMW Vision Neue Klasse mang hình dáng cơ bản giống như i Vision Dee trước đây nhưng có nhiều chất thể thao hơn. Mui xe hình "mũi cá mập" xéo làm nổi bật phần đầu xe, hai lưới tản nhiệt hình quả thận nằm ngang được chiếu sáng bên trong kéo dài đến cuối phần đầu xe, chứa đèn LED chạy xiên ở mỗi góc. BMW cho biết, công ty sử dụng công nghệ in 3D cho một số bộ phận chiếu sáng của xe.

Bánh xe 21 inch mới với khung khí động học thay thế cho đĩa bánh xe màu xanh neon của i Vision Dee đồng thời tôn vinh thiết kế nan chữ thập cổ điển trên xe đua BMW. Đèn hậu kéo dài mô phỏng tổ hợp lưới tản nhiệt và đèn pha hình quả thận ở phần đầu xe, logo tối giản mới của BMW được in trên chắn bùn trước và sau.

xeBMW02.jpg
xeBMW03.jpg
xeBMW04.jpg
xeBMW05.jpg
Nguyên mẫu thiết kế ý tưởng EV mới Vision Neue Klasse của công ty BMW. Ảnh InsideEVs

Nội thất của Neue Klasse được trang bị giao diện thông tin giải trí iDrive mới nhất của BMW, trình chiếu trên màn hình cảm ứng hình bình hành ngộ nghĩnh. Các tính năng như Trợ lý cá nhân thông minh BMW và những nút bấm trên vô lăng đa chức năng vẫn được sử dụng, nhưng BMW cũng đang giới thiệu một công nghệ mới mà hãng gọi là "Tầm nhìn toàn cảnh".

Hệ thống Tầm nhìn toàn cảnh “Panoramic Vision” sẽ được áp dụng trên nền tảng Neue Klasse trong sản xuất và đóng vai trò là điểm nhấn cho màn hình hiển thị thông tin head-up truyền thống. Đồ họa máy tính sẽ được chiếu trực tiếp trong tầm nhìn của người lái và trên toàn bộ chiều rộng của kính chắn gió, nhưng vẫn có màn hình hiển thị head-up truyền thống và cung cấp các chỉ số cơ bản.

xeBMW06.jpg
xeBMW07.jpg
Nội thất khoang lái xe điện mới Vision Neue Klasse của công ty BMW. Ảnh InsideEVs

Cả người lái và hành khách phía trước đều có thể tương tác với công nghệ Tầm nhìn toàn cảnh bằng phương pháp sử dụng cử chỉ để điều khiển, không cần trực tiếp tác động lên màn hình cảm ứng.

Vision Neue Klasse dự kiến ​​sẽ ra mắt công chúng trong những ngày tới tại triển lãm ô tô IAA ở Munich, nơi có trụ sở chính của BMW. Triển lãm IAA là một trong những hội chợ thương mại phương tiện giao thông lớn nhất thế giới.

Ông Zipse cho biết: “Chúng tôi tin rằng phương tiện giao thông bằng điện sẽ là phân khúc tăng trưởng lớn nhất trên thế giới trong ngành công nghiệp ô tô và chúng tôi muốn trở thành lực lượng dẫn đầu phân khúc thị trường này”.

xeBMW08.jpg
Một nhân viên kiểm tra logo của ô tô trong quá trình thẩm định lần cuối trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy sản xuất ô tô BMW ở Leipzig, miền đông nước Đức, vào ngày 20/10/2022. Ảnh Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

Giám đốc điều hành BMW dự đoán rằng EV chạy pin sẽ chiếm 15% doanh số bán hàng trên toàn thế giới của nhà sản xuất ô tô Đức cuối năm 2023 và “chúng tôi sẽ tăng thêm con số đó vào năm 2024 và những năm tiếp theo”.

Frank Weber, thành viên Hội đồng quản trị BMW, chịu trách nhiệm phát triển sản xuất cho biết, dòng sản phẩm Neue Klasse đại diện cho một “bước nhảy vọt về công nghệ” đối với công ty sản xuất ô tô danh tiếng của Đức.

Theo CNBC