VietTimes -- Mới đây, chùm ảnh về ngôi biệt thự bí mật của tổng thống Nga Putin đã được tờ Daily Mail của Anh tiết lộ. Đây là ngôi biệt thự ở làng quê mà ông Putin thường về nghỉ trong mùa hè.
Ngôi biệt thự được che phủ bằng cỏ để tránh sự dòm ngó của do thám
Ngôi biệt thư bí mật của tổng thống Vladimir Puti ẩn sâu trong các ngọn đồi ở Karelia - thuộc miền Bắc nước Nga. Phòng ốc được trang bị với tìm kiếm đồ nội thất IKEA với giá cả phải chăng. Khu biệt thự có một sân bay trực thăng và mái của nó được bao phủ bởi cỏ để tránh vệ tinh do thám của phương Tây. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, ông Putin có thể rút lui một cách dễ dàng.
Phòng ốc được trang trí nội thất IKEA bình dân
Putin về nghỉ tại ngôi biệt thự của mình hồi tháng 7 vừa qua sau chuyến thăm Phần Lan. Ảnh ông Putin tại một tu viện trên đảo Valaam ngày 11/7.
Biệt thự được bao phủ bởi cỏ để tránh sự phát hiện của camera quay trộm và gián điệp phương Tây
Phòng ốc được bài trí đơn giản
Nội thất được trưng bày theo phong cách Bắc Âu
Chiếc ghế ông Putin thường ngồi làm việc
Phát ngôn viên của ông Putin từ chối bình luận về tuyên bố ông Putin thường lui về ngôi biệt thự này.
Ngôi biệt thự bình dị được bao bọc bởi 13km dây rào và dán thông báo rằng đây là trang trại dành cho hoạt động sinh sản của động vật hoang dã như tuần lộc, trứng hươu, nai, heo rừng…Được biết Karelia là nơi tổng thống trú chân khi ông ấy không muốn bị công chúng chú ý.Một nhân viên địa cho biết: "Chúng tôi gọi nó là Dacha Putin ... Ông ấy đến đây bằng máy bay trực thăng."
Karelia là điểm đến mùa hè cho người Nga, với những cánh rừng thông thơm của nó và Scandinavian-phong cách tươi thời tiết mùa hè với những ngày dài và buổi tối ánh sáng mát mẻ. Ông Putin được cho là sở hữu một "cung điện" trên Biển Đen, ngoài ra còn nhiều biệt thực khác. Mặc dù không có con số chỉ ra được sự giàu có của ông Putin, nhưng ông được đồn đại là người giàu nhất thế giới, trị giá hơn Bill Gates, với tài sản ước tính khoảng 55 tỷ bảng Anh.
Khu biệt thự được che chắn cẩn thận
Tú Phương
Điều này phức tạp sắc màu rực rỡ ẩn sâu trong các ngọn đồi của miền bắc nước Nga là nhà nghỉ bí mật Vladimir Putin, đó là tuyên bố.Được trang bị với tìm kiếm đồ nội thất IKEA phong cách giá cả phải chăng, các bolthole đi kèm với một sân bay trực thăng và mái của nó được bao phủ bởi cỏ để ẩn nó từ snooping vệ tinh do thám của phương Tây.Việc rút lui bí mật, được đưa ra bảo vệ suốt ngày đêm, là nơi ông Putin được cho là ở lại khi anh trượt ra khỏi sự chú ý nào, như ông đã làm trong tháng Bảy.Các bất động sản, ở Karelia, Nga, được xây dựng trên đất thuộc người bạn lâu năm của Chủ tịch từ ngày ông làm phó thị trưởng St Petersberg, đó là tuyên bố.
Putin được cho là đã rút lui đến nhà nghỉ, 14 dặm từ đảo Valaam trên hồ Ladoga, sau một chuyến đi đến Phần Lan vào tháng Bảy. Ảnh: Putin tại một tu viện trên đảo Valaam vào ngày 11 tháng 7
Putin được cho là đã rút lui đến nhà nghỉ, 14 dặm từ đảo Valaam trên hồ Ladoga, sau một chuyến đi đến Phần Lan vào tháng Bảy. Ảnh: Putin tại một tu viện trên đảo Valaam vào ngày 11 tháng 7
Putin được cho là đã rút lui đến nhà nghỉ, 14 dặm từ đảo Valaam trên hồ Ladoga, sau một chuyến đi đến Phần Lan vào tháng Bảy. Ảnh: Putin tại một tu viện trên đảo Valaam vào ngày 11 tháng 7
Putin được cho là đã rút lui đến nhà nghỉ, 14 dặm từ đảo Valaam trên hồ Ladoga, sau một chuyến đi đến Phần Lan vào tháng Bảy. Ảnh: Putin tại một tu viện trên đảo Valaam vào ngày 11 tháng 7
Putin được cho là đã rút lui đến nhà nghỉ, 14 dặm từ đảo Valaam trên hồ Ladoga, sau một chuyến đi đến Phần Lan vào tháng Bảy. Ảnh: Putin tại một tu viện trên đảo Valaam vào ngày 11 tháng 7
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, không để xảy ra buông lỏng quản lý.
Trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và hoạt động song phương tại Ấn Độ, chiều 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
Ngày 12/9 (giờ địa phương), tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.
Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ, tập trung vào AI, 5G/6G, bán dẫn, đào tạo nhân lực và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Chiều 12/9, Sở Y tế TP Huế yêu cầu tạm ngưng sử dụng bữa ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp cho Công ty Scavi Huế cho đến khi xác định được nguyên nhân.
Sáng 12/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, TP Huế).
Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung của Thông tư số 38 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia kết nối Việt Nam với nhóm nghiên cứu mạnh, trường đại học uy tín, doanh nghiệp công nghệ lớn, góp phần tạo dựng năng lực lâu dài cho đất nước.
Hà Nội đang rà soát 12 công trình, dự án của Mường Thanh để xác định các hạng mục được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ. Với các căn hộ thuộc diện phải di dời, thành phố dự kiến hai phương án xử lý.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Tập đoàn Thales nằm trong Khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, Pháp.
Tại Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, do có nhiều vi phạm.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng vừa tiếp nhận thông tin ban đầu về 3 khu chôn cất được cho là có gần 300 mộ liệt sĩ liên quan đến Bệnh xá 78, thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà trong kháng chiến chống Mỹ.
Tính đến 16h30, có hơn 50 công nhân của Công ty Scavi Huế nhập viện với nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm tập thể. Hiện CDC Huế đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 10-11/9.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mong muốn Pháp trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, đô thị, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo…
Nhất trí ủng hộ các đề nghị của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan hợp tác với EU, Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc gỡ “thẻ vàng” IUU và danh sách không hợp tác về thuế.