Biển Đông nóng, Trung Quốc và Nga có thể tập trận chung

VietTimes -- Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc dẫn lời Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay Trung Quốc và Nga đang tiến hành thảo luận về cuộc tập trận chung trên biển của hai bên.
Nga và Trung Quốc tổ chức tập trận chung trên biển "Liên hợp trên biển-2015".
Nga và Trung Quốc tổ chức tập trận chung trên biển "Liên hợp trên biển-2015".

Tờ Straits Times Singapore ngày 2/7 cho biết trong bài phát biểu kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1/7, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tái khẳng định sẽ không thỏa hiệp về cái gọi là "lợi ích cốt lõi" (chủ quyền, an ninh). 

Phát biểu này cùng với cuộc tập trận quy mô lớn của ba hạm đội lớn Hải quân Trung Quốc sắp tổ chức rõ ràng cho thấy Bắc Kinh đang phô trương sức mạnh quân sự (răn đe vũ lực) trước phán quyết của PCA (hành động pháp lý hòa bình), thể hiện quyết tâm áp đặt yêu sách bành trướng "đường lưỡi bò" vô lý, phi pháp ở Biển Đông.

Ngoài ra, tờ Thời báo Tự do Đài Loan ngày 3/7 còn cho biết một cuộc tập trận chung trên biển giữa Trung Quốc và Nga rất có khả năng sẽ tiến hành ở Biển Đông trong năm nay. Thời điểm và vùng biển tổ chức tập trận sẽ gây chú ý đặc biệt cho dư luận.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc dẫn lời Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay Trung Quốc và Nga đang tiến hành thảo luận về cuộc tập trận chung trên biển của hai bên.

Báo chí Nga gần đây dẫn lời Cục trưởng Cục Huấn luyện tác chiến, Hải quân Nga Kochemazov cho biết cuộc diễn tập "Liên hợp trên biển-2016" Trung - Nga sẽ tổ chức vào tháng 9/2016, Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ tham gia.

Các cuộc diễn tập "Liên hợp trên biển" của Trung Quốc và Nga được bắt đầu tổ chức vào năm 2012, đã trở thành cơ chế thường xuyên, là cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất trong khuôn khổ song phương Trung - Nga. Mỗi năm luân lưu tổ chức ở vùng biển lân cận của hai nước.

Cuộc diễn tập năm 2012 tổ chức ở vùng biển Hoàng Hải, lân cận Thanh Đảo. Địa điểm diễn tập năm 2013 là biển Nhật Bản, gần Vladivostok. Năm 2014 hai bên tổ chức tập trận ở vùng biển, vùng trời phía bắc biển Hoa Đông - phía đông cửa sông Trường Giang.

Cuộc diễn tập năm 2015 chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 ở vùng biển Địa Trung Hải. Diễn tập thực binh của giai đoạn 2 ở vùng biển vịnh Peter the Great, khu vực ven bờ mũi Clerk và vùng biển, vùng trời biển Nhật Bản.

Trước đây, khi Trung Quốc là bên tiếp đón, các cuộc tập trận đã lần lượt được tổ chức ở các vùng biển trên hướng triển khai của Hạm đội Bắc Hải và Hạm đội Đông Hải. 

"Vì vậy, cuộc tập trận chung lần này rất có khả năng lấy Hạm đội Nam Hải làm lực lượng nòng cốt, địa điểm tập trận cũng có thể là Biển Đông" - Thời báo Hoàn Cầu bình luận. 

Trong hình là hai bên  tiến hành diễn tập khoa mục đổ bộ liên hợp ở vịnh Peter the Great vào sáng ngày 25/8/2015.
Trong hình là hai bên tiến hành diễn tập khoa mục đổ bộ liên hợp ở vịnh Peter the Great vào sáng ngày 25/8/2015.

Bài viết cho rằng đối với cuộc tập trận này, Trung Quốc và Nga trước đó đều khẳng định sẽ "không nhằm vào bên thứ ba". 

Tuy nhiên, lần này nếu thực sự tổ chức tập trận ở Biển Đông, thời điểm, khu vực và khoa mục diễn tập chắc chắn sẽ gây chú ý rất cao cho dư luận. Bởi vì, từ năm 2015 trở đi, Biển Đông đã trở thành khu vực điểm nóng quốc tế. 

Thời báo Hoàn Cầu khuyên bên ngoài "không nên giải thích quá mức" về cuộc tập trận này. Bởi vì, tập trận chung trên biển của Trung Quốc và Nga là cuộc “diễn tập thường lệ”, không tồn tại diễn tập trong “thời điểm đặc biệt”.

Điểm xuất phát của hai bên không nhằm vào bên thứ ba, nhưng cũng sẽ không cố gắng né tránh vì tính nhạy cảm của khu vực.