Bắt quả tang cây xăng ở Hà Nội gian lận bằng điều khiển từ xa

Gắn chíp vào cây bơm rồi điều khiển từ xa để ăn bớt xăng, hai cây xăng ở đường Trần Khát Chân và Yên Viên (Hà Nội) bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Nhà chức trách kiểm tra cây xăng trên đường Trần Khát Chân. Ảnh: Sơn Dương
Nhà chức trách kiểm tra cây xăng trên đường Trần Khát Chân. Ảnh: Sơn Dương

Qua phản ánh của người dân, sáng 24/12 Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội kiểm tra 2 cây xăng trên đường Trần Khát Chân và Yên Viên, thuộc quản lý của Công ty CP chất đốt Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện tại mỗi cây xăng đều có 3 cột bơm và cả 3 cột đều gắn chíp nhằm gian lận xăng của khách hàng. Nhà chức trách đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ 6 chíp gắp ở 6 cột bơm.

Trao đổi với VnExpress, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Quản lý thị trường số 14 cho biết, khi đoàn kiểm tra ập tới, các nhân viên vẫn đang bơm xăng cho khách hàng. Tổ công tác phát hiện một nhân viên dùng thiết bị điều khiển từ xa để điều khiển chíp gắn trong cột bơm nhằm gian lân xăng dầu.

"Với thủ đoạn này, chúng tôi bơm thử 20 lít xăng, tuy nhiên cây bơm chỉ cho ra 19 lít", ông Nghĩa cho hay.

Con chíp lấy ra từ cây bơm. Ảnh: Sơn Dương.

Con chíp lấy ra từ cây bơm. Ảnh: Sơn Dương.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động 2 cây xăng này, ngoài ra đề nghị cơ quan Tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào cuộc để làm rõ mức độ vi phạm làm căn cứ xử lý. 

Để kiểm tra và phát hiện hai cây xăng gian lận, Đội quản lý thị trường phối hợp với lực lượng An ninh kinh tế Hà Nội trinh sát trong 4 tháng. Với hành vi gian lận này, theo lãnh đạo đội Quản lý thị trường số 4, những người liên quan có thể bị xử lý hình sự nếu mức độ vi phạm và gây thiệt hại lớn đến khách hàng.

Theo VnE