Bất ngờ với thứ hạng của những “người khổng lồ” công nghệ trong Fotune Global 500 năm 2019

VietTimes -- Apple trở thành công ty công nghệ hàng đầu thế giới với doanh thu “khủng” trong khi Xiaomi của Trung Quốc trở thành công ty trẻ nhất lọt top 500 công ty hàng đầu thế giới năm 2019 do Tạp chí Fotune công bố.
Ảnh: GSMArena
Ảnh: GSMArena

Fortune là một tạp chí kinh doanh đa quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Fortune Global 500, còn được gọi là Global 500, là bảng xếp hạng hàng năm của 500 tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới do tạp chí Fortune tổng hợp. Global 500 đã được Fortune xuất bản trong 67 năm liên tiếp, tiêu chí được tính theo doanh thu và lợi nhuận ròng từ năm tài chính trước đó.

Trong giới công nghệ, Apple vẫn giữ vị trí số một và xếp vị trí số 11 trong Top 500. Samsung của Hàn Quốc là công ty công nghệ tiếp theo đứng thứ 15 “chung cuộc”. Trong khi Alphabet, công ty mẹ của Google xếp thứ 37.

Ảnh: GSMArena
Ảnh: GSMArena

Điểm mới trong bảng xếp hạng năm nay là sự có mặt của Xiaomi, một công ty sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc. Xiaomi lọt Top 500 với thứ hạng 468, trở thành công ty trẻ nhất có mặt trong Global  500 năm nay. Theo tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế IDC, tính đến tháng 3/2019, Xiaomi đã trở thành thương hiệu điện thoại thông minh thứ 4 trên thế giới về doanh số bán hàng với mức tăng trưởng hàng năm là 32,2%.


Những gã khổng lồ công nghệ nổi tiếng khác như Microsoft, Huawei, Sony cũng đều góp mặt trong Top 500 này, trong đó, Microsoft xếp thứ 60, Huawei với thứ hạng 61 và Sony xếp thứ 116.

Điểm đáng chú ý trong Global 500 năm nay là Trung Quốc vẫn chiếm thế “thượng phong” so với Mỹ với tổng số 129 công ty trong khi Mỹ chỉ có 121 công ty.

Theo Fortune