Xung quanh vụ 39 người chết tại Anh:

Bắt 2 đối tượng tổ chức, môi giới người đi nước ngoài trái phép

VietTimes -- 2 đối tượng tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, đã bị Công an Hà Tĩnh bắt vào hôm nay (1/11).
Cảnh sát và nhân viên pháp y điều tra chiếc xe container phát hiện có 39 thi thể vào ngày 23/10
Cảnh sát và nhân viên pháp y điều tra chiếc xe container phát hiện có 39 thi thể vào ngày 23/10

Trong đó, 1 đối tượng bị tạm giam, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp. Còn một số đối tượng khác bị triệu tập, ghi lời khai. Tất cả đều bị buộc tội đã thực hiện hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, có liên quan tới vụ việc phát hiện 39 thi thể trong thùng xe container ở hạt Essex, London, Anh - theo Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam cho biết chưa thể công bố danh tính của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi thông tin về 39 nạn nhân chết trong thùng xe container tại Anh được phát tán, có khoảng 10 gia đình trên địa bàn Hà Tĩnh trình báo về việc người thân mất tích trên đường sang Anh, gồm: 8 trường hợp ở huyện Can Lộc, 1 trường hợp ở huyện Nghi Xuân và 1 trường hợp ở xã Hồng Lĩnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của người thân của các gia đình có người thân mất tích để gửi sang Anh, phục vụ công tác xác định danh tính các nạn nhân và công tác điều tra.

Vào ngày 30/10, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.