Báo Trung Quốc lý giải việc người Trung Quốc đột nhiên lũ lượt rời khỏi Campuchia

VietTimes -- “100.000 người Trung Quốc sơ tán khỏi Campuchia sau 7 ngày? Chuyện gì đã xảy ra”; “Trong 7 ngày, tổng cộng 88.000 người Trung Quốc đã rời khỏi Campuchia!” Các tiêu đề như vậy đang thực sự trở nên nóng trên truyền thông Trung Quốc. Campuchia được coi là một quốc gia “người bạn chí thiết” của Trung Quốc. Do đó, nhiều người cho rằng liệu có phải người Campuchia đã “thay lòng đổi dạ” với Trung Quốc? Sự thật phía sau chuyện này như thế nào?
Người Trung Quốc lũ lượt chờ đợi làm thủ tục lên máy bay rời khỏi Campuchia. Ảnh: “Thời báo Hoàn cầu”
Người Trung Quốc lũ lượt chờ đợi làm thủ tục lên máy bay rời khỏi Campuchia. Ảnh: “Thời báo Hoàn cầu”

Theo "Thời báo Hoàn cầu" ngày 18/9, gần đây, có báo Trung Quốc đăng bài nói, bước vào tháng 9, người Trung Quốc ở Campuchia đã diễn ra cuộc “đại đào thoát”. Hơn nữa, theo dự đoán chính thức của Campuchia, số người Trung Quốc ở Campuchia sẽ giảm gần 200.000 trong tháng 9 này.

Điều này có nghĩa là gì?

Nói một cách đơn giản, tất cả Hoa kiều và người Trung Quốc ở Campuchia hiện có khoảng 1 triệu. Nếu thông tin trên là sự thật, thì số người Trung Quốc đã vào nước này trong những năm gần đây sẽ gần như trở về nước hết.

Các nhà hàng, quán ăn ở Sihanoukville vắng vẻ vì người Trung Quốc đã kéo nhau về nước hết
Các nhà hàng, quán ăn ở Sihanoukville vắng vẻ vì người Trung Quốc đã kéo nhau về nước hết

Trong một số hình ảnh về đường phố Sihanoukville đăng tải trên các phương tiện truyền thông, có thể thấy hoạt động kinh doanh các nhà hàng ăn uống Trung Quốc có mặt ở khắp mọi nơi đang trở nên vắng tanh bởi vì một số lượng lớn người Trung Quốc ở thành phố cảng này đã cuốn chiếu quay về Trung Quốc: không còn người ăn các món Tàu, người dân địa phương thì không ăn, các nhà hàng không chịu nổi tiền thuê địa điểm!

Bài báo nói rằng tiền nóng của Trung Quốc đã đổ vào Cảng Sihanoukville trong những năm gần đây. Sau đó, các nhà kinh doanh thấy nhà xây quá chậm, tốt tốt hơn là bán đất sẽ kiếm được tiền nhanh. Thế là, nạn đầu cơ bất động sản ập đến. Chỉ sau vài năm qua, Sihanoukville gần như đã trở thành “phi địa” (vùng đất ở nước ngoài) của Trung Quốc.

Băng cướp người Trung Quốc bị bắt đầu tháng 9 khi tấn công cướp một nhà hàng KTV
Băng cướp người Trung Quốc bị bắt đầu tháng 9 khi tấn công cướp một nhà hàng KTV

Dòng người Trung Quốc lũ lượt đổ đến đây quả thực đã kích thích tiêu dùng địa phương, nhưng cũng mang lại nhiều vấn đề xã hội khác nhau. Không chỉ giá cả tăng vọt, việc một tòa nhà người Trung Quốc đang xây bị sụp đổ, nạn cờ bạc, lừa đảo, trộm cướp, thậm chí các vụ khủng bố bắn giết nhau trên đường phố mà thủ phạm là người Trung Quốc diễn ra liên miên...

Cuối cùng, ngay cả Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cũng phải nhắc nhở về vấn đề an ninh. Sự bùng nổ quá nhiều vấn đề xã hội chắc chắn sẽ khiến người dân không hài lòng với chính phủ Campuchia. Đây là điều mà chính phủ của ông Hun Sen không muốn thấy.

Tin tức về việc hàng chục ngàn người Trung Quốc lũ lượt rời khỏi thành phố cảng Sihanoukville của Campuchia xuất hiện trên các trang mạng Trung Quốc đương nhiên khiến những người dùng Internet Trung Quốc phấn khích và bất bình thay cho những người Trung Quốc phải di tản.

Một băng đảng xã hội đen người Trung Quốc hoành hành ở Sihanoukville
Một băng đảng xã hội đen người Trung Quốc hoành hành ở Sihanoukville

Tuy nhiên, những người bạn của phóng viên tình cờ đang điều tra nghiên cứu ở Campuchia những ngày này. Sau khi xác minh với chính quyền, thì mới chỉ có mấy ngàn người Trung Quốc đã sơ tán khỏi Sihanoukville. Tin tức về một cuộc đại triệt thoái ở Sihanoukville có vẻ cường điệu quá thực tế. Cư dân mạng và truyền thông trong nước cần phải tìm hiểu, nắm được một số vấn đề về các công ty và cá nhân Trung Quốc tới làm ăn ở các nước láng giềng và nước ngoài.

“Thời báo Hoàn cầu” viết, trước hết, lần này việc một số người Trung Quốc rời khỏi Sihanoukville có liên quan đến tuyên bố gần đây của chính phủ Campuchia về việc thẳng tay trấn áp nạn cờ bạc trên mạng. Ở Sihanoukville, nạn cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp đã gây nên nhiều vấn đề trị an xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội và cuộc sống của người dân địa phương.

Trang web của Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo vấn đề an ninh đối với công dân Trung Quốc tới Sihanoukville
Trang web của Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo vấn đề an ninh đối với công dân Trung Quốc tới Sihanoukville

Trong bối cảnh đó, chính phủ Campuchia đã quyết tâm dẹp bỏ tất cả các điểm đánh bạc trực tuyến không có giấy phép trong năm nay. Kết quả là đã giáng đòn rất lớn đến chuỗi ngành nghề dịch vụ liên quan đến cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, như ăn uống, giải trí, nhà đất...

Thứ hai, trong những năm gần đây, một số người Trung Quốc đã có tâm lý “làm giàu qua một đêm” và dưới sự dẫn dắt của một số cơ cấu môi giới trung gian, họ đã lũ lượt đến Sihanoukville để tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Chính phủ Campuchia điều tra các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và không tuân thủ quy định này không nhắm trực tiếp vào cộng đồng Trung Quốc, mà là loại bỏ các hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật này.

Một ổ đánh bạc bất hợp pháp gồm toàn người Trung Quốc bị bắt
Một ổ đánh bạc bất hợp pháp gồm toàn người Trung Quốc bị bắt

“Thời báo Hoàn cầu” cho rằng, “điều này không có nghĩa là chiều hướng quan hệ Trung Quốc - Campuchia đã xảy ra thay đổi đáng kể; mà chỉ cho thấy chính phủ Campuchia đang cố gắng loại bỏ những “con ngựa hại đàn” phá hoại quan hệ Trung Quốc - Campuchia, để mối quan hệ này mãi đi theo quỹ đạo lành mạnh”.

Thứ ba, đối với các công ty hoặc cá nhân Trung Quốc ra ngoài làm ăn và phát triển hợp tác kinh tế với các nước láng giềng bao gồm Campuchia hoặc nước ngoài khác, chính phủ Trung Quốc luôn chủ trương cần tuân thủ luật pháp và quy định của các nước sở tại. Đối với những cách làm ăn bất hợp pháp hoặc màu xám ở nước ngoài. Chính phủ Trung Quốc không ủng hộ hay hoan nghênh cách các doanh nghiệp hoặc cá nhân bất chấp tình cảm của chính quyền và dân chúng địa phương để mưu kiếm lợi ích. Nếu cứ để kiểu làm ăn này tiếp tục lây lan, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Trung Quốc trong con mắt dân chúng địa phương.

Một băng nhóm tội phạm bị cảnh sát Campuchia bắt bị dẫn độ về Trung Quốc
Một băng nhóm tội phạm bị cảnh sát Campuchia bắt bị dẫn độ về Trung Quốc

Theo nghiên cứu thực địa tại Campuchia, nhiều người dân địa phương bày tỏ sự bất bình đối với các hành vi phạm pháp và bất chấp quy định của một số người Trung Quốc, nhưng họ còn chưa hình thành sự thù địch. Trung Quốc hiện là nước đầu tư lớn nhất vào Campuchia. Các công ty vốn Trung Quốc đang tập trung trọng điểm và đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, điện lực, nông nghiệp, phát triển du lịch, đặc khu kinh tế, thông tin và truyền thông.

Theo thống kê từ phía Campuchia, năm 2018, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia đã đạt 1,9 triệu, mức cao kỷ lục. Chính phủ Campuchia có kế hoạch thu hút 5 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia vào năm 2025, để nhiều người Trung Quốc hiểu về Campuchia hơn.

“Thời báo Hoàn cầu” viết, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia hiện được gọi là “bạn bè thân thiết”. Ngày 28/4/2019, lãnh đạo hai nước đã ký tại Bắc Kinh một kế hoạch hành động xây dựng cộng đồng định mệnh Trung Quốc -Campuchia, tăng cường hợp tác trong 5 lĩnh vực chính: chính trị, an ninh, kinh tế, nhân văn và đa phương.

Các dự án hợp tác trọng điểm thuộc sáng kiến “Vành đai, con đường” như Sân bay mới Xiêm Riệp, Đường cao tốc Nom Pênh – Sihanoukville và Đặc khu kinh tế Sihanoukville đang được thúc đẩy toàn diện.  

Cảnh sát Campuchia vây bắt một ổ cờ bạc hoạt động phi pháp
Cảnh sát Campuchia vây bắt một ổ cờ bạc hoạt động phi pháp

“Thời báo Hoàn cầu” cho rằng, “việc chính phủ Campuchia loại bỏ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp đã khiến việc kinh doanh của một bộ phận người Trung Quốc tại Sihanoukville không thể tiếp tục, thậm chí khiến một số người Trung Quốc lũ lượt rời đi. Chúng ta nên nhìn nhận sự việc này một cách lý tính. Chúng ta không thể nâng nó lên thành thứ tình cảm dân tộc, mà phải phân tích cụ thể về các vấn đề cụ thể. Xuất phát từ nguồn gốc của sự kiện, để tìm ra bản chất của vấn đề”.

Bài báo kết luận: “Nói tóm lại, thông qua sự kiện này, một mặt, chúng ta phải bảo vệ một cách hợp pháp các lợi ích ở nước ngoài của ta ở Campuchia; mặt khác, phải giáo dục công dân Trung Quốc ra nước ngoài đầu tư và kinh doanh, kinh doanh hợp pháp, tuân thủ các quy định nước sở tại là lựa chọn đúng đắn duy nhất”.

(Theo “Thời báo Hoàn cầu”, Sina)