close Đăng nhập
Thông báo từ chối cấp visa cho ông Hách Quân Thạch của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc . Ảnh: Đa Chiều.

Mỹ ra tay thực thi Luật Dân chủ và nhân quyền Hồng Kông, từ chối cho quan chức Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc nhập cảnh

VietTimes -- Vào lúc quan hệ Trung - Mỹ đang trong giai đoạn đi xuống, Washington đã thắt chặt thị thực với Trung Quốc theo đạo luật liên quan đến Hồng Kông. Trong một diễn biến mới nhất, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã từ chối thị thực nhập cảnh đối với một giám đốc điều hành tờ Thời báo Hoàn cầu trực thuộc Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại của dư luận.
Lực lượng an ninh ở Tân Cương (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không để dự luật Tân Cương thành đạo luật

VietTimes -- Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật sẽ giúp cho chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra phản ứng cứng rắn hơn trước các hành động của Trung Quốc đối với người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Động thái trên lập tức vấp phải phản ứng kịch liệt của Bắc Kinh.
Một tháng sau ngày đạt được sự nhất trí với 14 quốc gia khác về nội dung Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Nhật Bản đột nhiên tuyên bố sẽ không ký.

Vì sao Nhật Bản đột ngột tuyên bố không tham gia ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)?

VietTimes -- Mặc dù vào tháng trước, 15 quốc gia bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt được sự nhất trí về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) và sẽ được ký kết chính thức vào năm 2020. Tuy nhiên, ngày 29/11, Nhật Bản đột nhiên thay đổi quyết định khi nói Ấn Độ không tham gia và Nhật Bản cũng sẽ không ký. Đâu là lý do thực sự đằng sau quyết định của người Nhật?
Ngày 11/10 Tổng thống Donald Trump tiếp Phó Thủ tướng Lưu Hạc tại Nhà Trắng, tuyên bố hai nước đã đạt được hiệp định thương mại giai đoạn đầu, nhưng cho đến nay khó có khả năng cho thấy hiệp định này được ký trong năm 2019.

“Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VietTimes -- Ngày 1/12, Thời báo Hoàn cầu, một ấn phẩm của cơ quan truyền thông chính thức Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc, viết: Nhiệm vụ hàng đầu trong bất cứ văn bản hiệp định thương mại giai đoạn đầu nào được ký giữa Trung Quốc và Mỹ cũng phải là loại bỏ thuế quan mà phía Mỹ đang áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc; nhưng các nguồn tin truyền thông tiết lộ, phía Mỹ đã dứt khoát chống lại yêu cầu đó.
Người Trung Quốc lũ lượt chờ đợi làm thủ tục lên máy bay rời khỏi Campuchia. Ảnh: “Thời báo Hoàn cầu”

Báo Trung Quốc lý giải việc người Trung Quốc đột nhiên lũ lượt rời khỏi Campuchia

VietTimes -- “100.000 người Trung Quốc sơ tán khỏi Campuchia sau 7 ngày? Chuyện gì đã xảy ra”; “Trong 7 ngày, tổng cộng 88.000 người Trung Quốc đã rời khỏi Campuchia!” Các tiêu đề như vậy đang thực sự trở nên nóng trên truyền thông Trung Quốc. Campuchia được coi là một quốc gia “người bạn chí thiết” của Trung Quốc. Do đó, nhiều người cho rằng liệu có phải người Campuchia đã “thay lòng đổi dạ” với Trung Quốc? Sự thật phía sau chuyện này như thế nào?
Ông Trump nói đoàn đàm phán phía Trung Quốc đã gọi điện cho Mỹ bày tỏ muốn quay lại bàn đàm phán về thương mại hai nước, nhưng phía Trung Quốc nói không có chuyện đó. Ảnh: Đông Phương

Trump nói Trung Quốc gọi điện muốn quay lại bàn đàm phán nhưng Bắc Kinh lại tuyên bố khác

VietTimes -- Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa nói về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước G7 tại Pháp. Ông nói, các quan chức Trung Quốc tối Chủ nhật 25/8 đã gọi điện cho ê-kíp đàm phán thương mại Mỹ, nói muốn quay trở lại bàn đàm phán. Ông Trump nói, Mỹ sẽ chấp nhận lời mời của Trung Quốc, tin rằng các cuộc đàm phán sẽ sớm bắt đầu và mô tả đây là bước đột phá trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới.
Một cuộc diễn tập ở eo biển Đài Loan được Trung Quốc tiến hành vào lúc này được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và cho phép bà Thái Anh Văn quá cảnh

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bất ngờ thông báo tập trận lớn gần Đài Loan

VietTimes -- Ngày 14/7, Tân Hoa xã đưa tin vắn tắt: “Cục Báo chí Bộ Quốc phòng cho biết: Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gần đây sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự ở vùng trời, vùng biển ven biển phía Đông Nam. Đây là cuộc tập trận thường kỳ căn cứ kế hoạch hàng năm của toàn quân. Giới quan sát cho rằng cuộc diễn tập này nhằm đáp lại việc Mỹ bán vũ khí của cho Đài Loan. Động thái này đã gây nên sự lo ngại của các nước phương Tây và Đài Loan.
Người phụ trách tình báo của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Phi chỉ trích lính Trung Quốc ở căn cứ quân sự ở Djibouti chiếu tia laser vào máy bay của Mỹ.

Mỹ và Trung Quốc đấu khẩu nhau xung quanh căn cứ Trung Quốc ở Djibouti chiếu tia laser vào máy bay Mỹ

VietTimes -- Vào lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước Trung – Mỹ đang ở vào thế giằng co, lại có những thông tin về sự xung đột giữa các căn cứ quân sự của quân đội hai nước tại Djibouti. Quan chức tình báo quân sự cao cấp của Mỹ chỉ trích quân đội Trung Quốc đã có những “hành động vô trách nhiệm” đối với máy bay của Mỹ; phía Bắc Kinh lập tức lên tiếng đáp lại.
Cuộc đọ sức giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng lan rộng ra các lĩnh vực khác ngoài mậu dịch

Cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ đã lan sang lĩnh vực tuyên truyền và văn hóa

VietTimes -- Sau thất bại của cuộc đàm phán mậu dịch và những đòn trả đũa qua lại, quan hệ Trung - Mỹ đã trở nên căng thẳng ít thấy trong nhiều năm qua. Lần đầu tiên, truyền hình Trung Quốc cho chiếu những bộ phim chống Mỹ, truyền thông chính thống Trung Quốc cũng mở chiến dịch tuyên truyền chống Mỹ. Ở phía bên kia, Mỹ cũng có những động thái chống Trung Quốc rõ rệt.
Ông Patrick Shanahan có thể sẽ thể hiện sự trung thành theo chính sách của ông Donald Trump cứng rắn với Trung Quốc.

Quan hệ quân sự Mỹ - Trung sẽ căng thẳng hơn dưới thời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan?

VietTimes -- Ngày 2.1.2019, ông Patrick Shanahan, người vừa được ông Donald Trump trao giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng thay ông James Mattis từ chức hôm 1.1, lần đầu tiên phát biểu trên cương vị mới đã nhấn mạnh: Trung Quốc là trọng điểm ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Ông Patrick Shanahan lặp đi lặp lại “Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc” khi nói tại cuộc họp kín giữa Tổng thống Donald Trump và các chỉ huy quân đội. Trung Quốc đã lập tức phản ứng trước phát biểu này của người đứng đầu Lầu Năm Góc.
Mặc dù ông Donald Trump nói Trung Quốc đã từ bỏ kế hoạch “Made in China 2025”, nhưng giới quan sát quốc tế không tin đó là sự thật

Trung Quốc đưa chiến lược “Made in China 2025” vào vòng bí mật?

VietTimes -- Kế hoạch “Made in China 2025” được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề ra năm 2015 cho chiến lược phát triển kinh tế 10 năm của Trung Quốc. Tức là dùng thời gian 10 năm để nâng Trung Quốc từ một “chế tạo đại quốc” lên thành “chế tạo cường quốc”, thoát khỏi tình trạng ỷ lại vào công nghệ cao của nước ngoài, vươn lên dẫn đầu thế giới về khoa học kỹ thuật. Tháng 10.2017, tại Đại hội Đảng lần thứ 19, ông Tập Cận Bình tiến thêm một bước, đề ra mục tiêu thực hiện hiện đại hóa vào năm 2025. Tuy nhiên, tuần trước ông Donald Trump đột nhiên tuyên bố Trung Quốc đã từ bỏ kế hoạch chiến lược “Made in China 2025”, gây nên tranh cãi sôi nổi ở cả trong và ngoài nước Mỹ.
Bức ảnh được đăng trên báo chí Trung Quốc cho thấy cảnh sát Thụy Điển đang khiêng du khách ra khỏi khách sạn đưa lên xe

Du khách Trung Quốc “quậy” gây rắc rối ngoại giao với Thụy Điển

VietTimes -- Mấy ngày vừa qua, sự kiện 3 du khách Trung Quốc bị cảnh sát Thụy Điển “ngược đãi” khiến dư luận Trung Quốc sôi lên vì giận dữ. Tuy nhiên theo những hình ảnh, tư liệu được phía Thụy Điển công bố mới nhất thì thực tế không hoàn toàn như những gì được mô tả trên báo chí Trung Quốc.
Mô hình nhà máy điện hạt nhân nổi cỡ nhỏ cấp điện cho các giàn koan dầu trên biển

Philippines phản đối Trung Quốc kéo nhà máy điện hạt nhân nổi tới Biển Đông

VietTimes -- Việc Trung Quốc có kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi di động cỡ nhỏ (Floating Nuclear Power Plant – FNPP) ở Biển Đông đang dấy lên làn sóng lo ngại. Philippines – nước có tranh chấp về lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông hôm 27/8 đã lên tiếng phản đối, bày tỏ không cho phép quốc gia nào mang vũ khí hay nhà máy điện hạt nhân tới khu vực đang có tranh chấp giữa nhiều bên này.