Bão lửa dồn dập mọi hướng trên toàn lãnh thổ Syria

Nga tăng cường gấp đội sức mạnh không quân tấn công IS, Pháp đưa cụm tàu sân bay tấn công chủ lực vào vùng biển Địa Trung Hải quyết chiến với khủng bố. Quân đội Syria và các đồng minh tấn công dồn dập trên mọi chiến trường. Hậu quả cuộc tấn công khủng bố đang đưa  IS vào diệt vọng.
Bão lửa dồn dập mọi hướng trên toàn lãnh thổ Syria

Lần đầu tiên sau 4 năm chiến đấu chống khủng bố, quân đội Syria giành lại được 80 khu dân cư, chiếm hơn 500 km 2 lãnh thổ từ lực lượng khủng bố.

Quân đội Syria đã chiếm lại được khu vực Halas ở miền Nam Aleppo, tạo bàn đạp tiến công thị trấn Eitan từ hai phía.

Ngoại trưởng John Kerry: Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch quân sự chung chống khủng bố IS.

Bộ tổng tham mưu Nga: lực lượng không quân Nga ở Syria đã tiến hành 4.119 lần không kích vào cơ sở hạ tầng quân sự của những tổ chức khủng bố.

Theo Tổng thống Nga Putin, lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống khủng bố ở Syria là bảo vệ công dân và đất nước Nga. 

25 máy bay ném chiến lược Nga ồ ạt tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria.

Ông Putin thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Pháp François Hollande về chiến dịch tấn công các tổ chức khủng bố ở Syria.

Tướng Shoigu: máy bay ném bom Tu-22M3 tấn công IS ở các tỉnh Raqqa và Deir Erzor.

Bộ quốc phòng Nga cho biết: 25 máy bay ném bom tầm xa, 8 chiếc Su-34, 4 chiếc Su-27M tấn công 35 tên lửa hành trình trên không vào các mục tiêu của lực lượng khủng bố.

Phi đoàn máy bay ném bom chiến lược xuất phát từ các sân bay ở Mozdok và Engels, thực hiện 8 giờ trong không khí, khoảng cách đến các mục tiêu ở Syria 6500 km.

Trên màn hình khổng lồ cho thấy các hoạt động tác chiến ở Syria, các phương tiện chiến đấu tấn công các mục tiêu. 

Trong cuộc giao ban trực tuyến với các chỉ huy trưởng của Tổng thống Nga V.Putin. Bộ trưởng Shoigu và tổng tham mưu trưởng Nga  Gerasimov báo cáo tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang các hoạt động tác chiến trong ngày.

Quân đội Syria đã phát hiện và tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố ẩn nấp trong đường hầm dài 300 mét, do các chiến binh IS đào vào núi đá ở Homs.

Thủ lĩnh "Harakat al-Nur al-Din al-Zenko"  bị quân đội Syria tiêu diệt ở miền Nam Aleppo

Tướng Shoigu: số lượng các đợt không kích của Không quân Nga tại Syria tăng gấp đôi, đưa lực lượng không quân tầm xa vào tham gia tấn công bao gồm các máy bay ném bom: Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3.

Tàu sân bay Pháp "Charles de Gaulle" tham gia chiến dịch chống IS tại Syria

Không quân Nga không kích tiêu diệt hàng chục chiến binh khủng bố và các phương tiện chiến tranh của IS

Hàng triệu người dân Syria quay trở về quê hương sau khi được quân đội Syria giải phóng nhờ sự yểm trợ của không quân Nga.

Quân đội Syria đánh bật lực lượng khủng bố khỏi khu vực dân cư Kseys

Hơn 400 chiến binh lực lượng bán vũ trang Iraq có mặt ở Syria ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố bên phía quân đội Syria.

Theo truyền thông phương Tây, cụ thể là báo Le Monde, hải quân Nga đã tấn công các mục tiêu IS bằng tên lửa hành trình phóng từ Đại Trung Hải/

Quân đội Syria trong sân bay Kuweyres, nam Aleppo sau chiến dịch phá vỡ vòng vây phong tỏa.

Phóng viên chiến trường Hezbollah tử vong trong khi làm nhiệm vụ ở Aleppo

Quân đội Syria đầy lùi IS ở khu vực chiến lược phía bắc của Latakia, giết hàng chục kẻ khủng bố.

Quân dội Syria tiến vào khu dân cư Humaya al-Kabir ở Đông Aleppo

Quân đội Syria triển khai tấn công vào nhóm phiến quân Jaish al-Islam phía đông ốc đảo Guta

Không quân Pháp tiếp tục không kích ngày thứ hai vào lực lượng IS ở Raqqa

Pháo phản lực nhiệt áp TOS - 1A "Solntsepёk" chuẩn bị xạ kích.

Hezbollah và Quân đội Syria còn khoảng 17 km để tiến đến thành phố Fouaa và Kefraya

Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, thay thế tướng Akram Kaabi Haraket alNujba ở phía nam Aleppo.

Binh sĩ Syria hiện diện trên các mặt trận sau đây: Nam Aleppo; Đông Aleppo; Đông Bắc Lattakia; phía nam Damascus; Al-Ghaab.

Tại miền bắc Iraq, gần thị trấn Sinjar mới được giải phóng khỏi IS, đã tìm thấy ba ngôi mộ Yezidis chôn người tập thế. Tổng số, tìm thấy hài cốt của ít nhất 190 người.

IS đã hành hình 73 chiến binh đào ngũ trong các trận chiến

Tờ báo mạng The Independent công bố số lượng người dùng mạng xã hội ủng hộ nhà nước Hồi giáo, top 3 là các nước Saudi Arabia, Syria và Iraq. Ở vị trí thứ tư - Mỹ. Ngoài ra, danh sách còn có cả Ai Cập, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Palestine, Lebanon, Tunisia và Vương quốc Anh (các dữ liệu được công bố vào tháng Tư năm nay).

Không quân trực thăng Nga gần căn cứ hải quân Nga Tartus

Các thủ lĩnh các nhóm khủng đố đều phản đối cuộc tấn công khủng bố vào Paris, ngoại trừ an Nusra.

Theo QPAN