Bạn gái cũ tiết lộ ‘động trời’ về cơ phó máy bay Đức

“Một ngày nào đó, anh sẽ làm một việc làm thay đổi toàn bộ hệ thống và sau đó, tất cả sẽ biết tên anh và nhớ đến anh”, người bạn gái cũ chia sẻ với tờ báo Bild của Đức những lời Andreas từng nói với cô hồi năm ngoái.
Andreas Lubitz đã nuôi ý đồ đen tối từ lâu
Andreas Lubitz đã nuôi ý đồ đen tối từ lâu

Theo tin tức trên Daily Mail, Andreas Lubitz, cơ phó của chiếc máy bay Airbus A320 gặp nạn hôm 24/3 vừa qua đã từng ám chỉ một hành động “ghê tởm” mà anh ta sẽ thực hiện.

“Một ngày nào đó, anh sẽ làm một việc làm thay đổi toàn bộ hệ thống và sau đó, tất cả sẽ biết tên anh và nhớ đến anh”, người bạn gái cũ chia sẻ với tờ báo Bild của Đức những lời Andreas từng nói với cô hồi năm ngoái.

Khi biết tin chuyến bay 4U9525 của hãng hàng không Germanwings gặp nạn hôm 24/3, cô mới nhớ lại những lời lẽ đe dọa mà cơ phó từng nói.

“Khi đó, tôi không biết câu nói của Andreas ám chỉ điều gì nhưng giờ thì tôi đã hiểu”, cô chia sẻ.

Ảnh chụp cơ phó Andreas Lubitz từng tham gia vào cuộc thi bán marathon hồi năm 2013. (Ảnh Getty Images)
Ảnh chụp cơ phó Andreas Lubitz từng tham gia vào cuộc thi bán marathon hồi năm 2013. (Ảnh Getty Images)
Cơ phó Lubitz và bạn gái cũ từng chung sống suốt 7 năm trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Dusseldorf (Đức).
Cơ phó Lubitz và bạn gái cũ từng chung sống suốt 7 năm trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Dusseldorf (Đức).

Về lý do chia tay viên cơ phó, người bạn gái cũ cho hay, Lubitz là một người đàn ông có tính khí thất thường, luôn dằn vặt bản thân và che giấu những suy nghĩ tiêu cực. Anh ta thường tỉnh dậy sau những cơn ác mộng và hét lên “Chúng ta đang rơi xuống”, người bạn gái cũ nhớ lại.

Trước đó, theo Telegraph, khi các nhà điều tra nhận định cơ phó Lubitz là người “cố tình” cho máy bay rơi xuống, cảnh sát Đức đã khám xét căn nhà của Lubitz và phát hiện một số bằng chứng quan trọng.

Ông Markus Niesczery thuộc sở cảnh sát Dusseldorf cho biết: "Chúng tôi đã tìm ra một số thứ, hiện đang được khám nghiệm. Chúng tôi không thể công bố đó là gì tại thời điểm này nhưng có thể nói rằng chúng có thể là manh mối rất quan trọng, giúp vén bức màn bí ẩn của vụ tai nạn máy bay thảm khốc trên núi Alps”.

Cảnh sát Đức cũng đã tiến hành xem xét các mối quan hệ của Lubitz.

Theo nguồn tin từ bạn bè, cơ phó Lubitz vừa chia tay người yêu. Có thông tin cho rằng trong quá trình đào tạo trở thành phi công, Lubitz từng nghỉ giữa chừng vào năm 2008 vì sức khỏe tâm thần. Lubitz phải nghỉ nhiều tháng và trải qua khóa đào lại để được điều khiển phi cơ dân dụng.

Theo Daily Mail, cơ phó 28 tuổi này đang bị bệnh trầm cảm và hội chứng chán chường, căm ghét công việc.

Tuy nhiên, một điều ngạc nhiên là Lubitz đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra bay cũng như kiểm tra y tế và 100% phù hợp để bay.

Theo QPAN