Bán đảo Triều Tiên "bên miệng hố chiến tranh"

Trước việc Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiến hành cuộc tập trận chung bất chấp sự phản đối kịch liệt của Triều Tiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un đã lên tiếng kêu gọi quân đội nước này vào vị trí sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Bán đảo Triều Tiên "bên miệng hố chiến tranh"

Chủ tịch Triều Tiên còn kêu gọi quân đội tập luyện chăm chỉ nhằm "xé những mảnh Sao và Sọc", ám chỉ quốc kỳ Mỹ khi phát biểu tại lễ khánh thành một hội trường mới tại Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc ở Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của ông Kim Jong-Un được đưa ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ khai hỏa một cuộc tập trận hải quân chung có sự tham gia của 10 tàu chiến Hàn Quốc và một tàu khu trục Aegis và trực thăng Hawk của Mỹ. Cuộc tập trận này được tiến hành trước khi hai nước chính thức khai hỏa một cuộc tập trân chung quy mô lớn mang tên “Đại bàng Non”, cuộc tập trận khiến Triều Tiên “sục sôi”.

Cuộc tập trận Đại bàng Non với sự tham gia của 200.000 lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ vừa được khai hỏa hôm nay và sẽ kéo dài tới ngày 24/4. Bên cạnh đó, một cuộc tập trận chung khác giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên Giải pháp Then chốt cũng được khai hỏa trong cùng ngày, từ 2/3 tới 13/3, huy động khoảng 10.000 lính Hàn Quốc và 8.600 lính Mỹ.  

Các cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc được cho là nguyên nhân gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vốn bị chia cắt. 

Seoul và Washington khẳng định sự kiện mang tính phòng vệ, nhưng Bình Nhưỡng thường lên án đây là hành động diễn tập xâm lược mang tính khiêu khích. Trước đó, hôm 10/1, Triều Tiên đã đề nghị sẽ tạm ngừng thử hạt nhân nếu hai nước huỷ cuộc tập trận chung năm nay nhưng bị Washington khước từ vì cho rằng đây là "lời đe doạ ngấm ngầm" tiến hành cuộc thử hạt nhân lần 4.  

Hồi đầu tuần trước, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên từng cho rằng, việc Seoul và Washington quyết định tiếp tục tập trận là hành động "nhấn chìm" bất cứ cơ hội nối lại đàm phán nào với Bình Nhưỡng. Báo này hôm qua tiếp tục đăng bài cho rằng Triều Tiên quyết tiến hành "một cuộc chiến tranh thần thánh, không khoan nhượng" với Mỹ.  

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên cũng từng tuyên bố sẽ không ngồi yên trước cuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ.

Đề chứng minh cho điều này, sáng sớm nay (2/3), CHDCND Triều Tiên vừa phóng 2 quả tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía đông nước này, cùng lúc Hàn Quốc và Mỹ cũng khai hỏa cuộc tập trận thường niên chung.  

Theo giới chuyên gia, vụ khai hỏa của Triều Tiên có thể nhằm thể hiện sự phản đối với cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng Non (Foal Eagle) và Giải pháp Then chốt giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa, được cho là loại tên lửa đạn đạo Scud vào khoảng 6h32 đến 6h41 sáng nay (giờ địa phương) từ khu vực Nampo, Tỉnh Nam Pyongan.

Những quả tên lửa này được phóng đi từ Nampo, thành phố bở biển phía tây của Triều Tiên, nằm ở phía tây nam thủ đô Bình Nhưỡng. Được biết, 2 quả tên lửa đã bay một quảng đường dài 490 km qua lãnh thổ Triều Tiên và rơi xuống vùng lãnh hải phía đông. 

Quan chức trên cho biết, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao mọi động thái gây hấn của Triều Tiên, trong đó có việc phóng thêm tên lửa.

Đây là vụ bắn tên lửa thứ ba của Triều Tiên trong năm nay. Tháng trước, Bình Nhưỡng bắn 5 tên lửa tầm ngắn xuống Đông Hải từ thành phố biên giới Wonsan, chỉ hai ngày sau khi khai hỏa loạt tên lửa chống hạm theo mệnh lệnh của lãnh đạo Kim Jong-un.  

Hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn đang có chiến tranh với nhau vì hai bên mới chỉ kết thúc cuộc chiến tranh năm 1950-53 bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ chưa phải là một hiệp định hòa bình.

Theo: VnMedia