Ba tàu sân bay Mỹ sẽ tập kết ở châu Á, mẫu hạm Carl Vinson đang tới Biển Đông

VietTimes -- Cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ tham gia tuần tra ở khu vực Tây Thái Bình Dương, hỗ trợ cho 2 cụm tấn công tàu sân bay khác, đồng thời sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động huấn luyện, diễn tập.
Tàu sân bay USS Carl Vinson Hải quân Mỹ. Ảnh: University Flying Club
Tàu sân bay USS Carl Vinson Hải quân Mỹ. Ảnh: University Flying Club

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 6 tháng 1 dẫn báo Nga cho hay cụm tấn công tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang tiến đến Tây Thái Bình Dương, hướng đến khu vực Biển Đông.

Ngoài tàu sân bay, cụm tấn công còn bao gồm tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain CG-57 và hai tàu khu trục USS Wayne E. Meyer DDG-108 và USS Michael Murphy DDG-112. Trên các tàu chiến của cụm tấn công có khoảng 7.500 binh sĩ.

Căn cứ vào kế hoạch, biên đội sẽ tiến hành diễn tập săn ngầm, bắn pháo và chặn tàu khả nghi trong khu vực. Chỉ huy của biên đội do Bộ Tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ phụ trách.

Biên đội tàu sân bay Mỹ thay phiên triển khai ở Thái Bình Dương. Từ mùa hè năm ngoái trở đi, việc trực ban ở Biển Đông và khu vực Nhật Bàn là biên đội tàu sân bay USS John C. Stennis và tàu sân bay USS Ronald Reagan. Còn có 2 cụm tấn công tàu sân bay triển khai lâu dài ở khu vực Địa Trung Hải và bờ biển phía đông nước Mỹ.

Tàu khu trục USS USS Lake Champlain CG-57, Hải quân Mỹ. Ảnh: Korabli.eu
Tàu tuần dương USS USS Lake Champlain CG-57, Hải quân Mỹ. Ảnh: Korabli.eu

Trang tin công nghệ Hải quân Anh ngày 3/1 cũng cho hay, Hải quân Mỹ sẽ điều cụm tấn công tàu sân bay lớp Nimitz thứ ba do siêu tàu sân bay Carl Vinson dẫn đầu đến châu Á, chi viện cho hạm đội 2 tàu sân bay khác đã tuần tra ở Biển Đông. Đây là một trong những biện pháp Hải quân Mỹ áp dụng để tăng cường sức mạnh trên biển, trên không tại khu vực.

Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Carl Vinson CVN-70 sẽ xuất phát từ cảng chính - căn cứ hải quân San Diego của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, tiến sang châu Á.

Thành viên cụm tấn công tàu sân bay cùng xuất phát với tàu USS Carl Vinson sẽ gồm có tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain lớp Ticonderoga và tàu khu trục tên lửa USS Wayne Meyer lớp Arleigh Burke.

Theo một trang tin về Trung Quốc của Mỹ, tàu khu trục tên lửa USS Michael Murphy theo sau sẽ tập kết với 3 tàu chiến trước.

Tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ nỗ lực tăng cường các hành động an ninh trên biển và hợp tác an ninh ở khu vực, đồng thời còn tổ chức diễn tập với các nước đối tác ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Hai cụm tấn công tàu sân bay đã điều đến châu Á trước đó lần lượt do tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS John C. Stennis của Hạm đội 7 Mỹ dẫn đầu.

Tàu sân bay USS Carl Vinson nhiều nhất có thể mang theo 90 máy bay, chủ yếu bao gồm máy bay chiến đấu F/A-18 do Công ty McDonnell sản xuất.

Tàu khu trục Michael Murphy DDG-112 Hải quân Mỹ. Ảnh: WordPress
Tàu khu trục Michael Murphy DDG-112 Hải quân Mỹ. Ảnh: WordPress

Ngoài ra, theo tờ Thời báo Hải quân Mỹ ngày 3/1, Hải quân Mỹ ngày 3/1 tuyên bố cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson trong tuần này rời khỏi bờ biển phía tây, tiến hành triển khai tới Tây Thái Bình Dương.

Từ ngày 4/1, cụm tấn công tàu sân bay này sẽ cùng với liên đội máy bay tàu sân bay thứ hai, tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain, thành viên của trung đội tàu khu trục số 1 lên đường, đồng thời sẽ tập kết với các tàu khu trục USS Michael Murphy và USS Wayne E. Meyer lớp Arleigh Burke trên đường đi.

Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết, cụm tấn công tàu sân bay này mang theo khoảng 7.500 binh sĩ, đồng thời sẽ triển khai trọng điểm các hành động an ninh trên biển và các nỗ lực hợp tác an ninh khu vực.

Các thành viên của cụm chiến đấu tàu sân bay sẽ tiến hành diễn tập ở khu vực Ấn Độ Dương - châu Á Thái Bình Dương, nội dung bao gồm tác chiến săn ngầm, huấn luyện cơ động, huấn luyện bắn pháo và trao đổi chuyên gia về nhiệm vụ đổ bộ lên tàu trinh sát và lùng bắt.