Bà Harris lập kỷ lục khi quyên góp được 540 triệu USD trong hơn 30 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 21/7, các đảng viên Dân chủ đã tích cực gây quỹ và gặt hái thành công.

Trong cuộc đua quyên tiền để vào Nhà Trắng, bà Kamala Harris đang vượt lên ông Donald Trump (Ảnh: The Mirror)
Trong cuộc đua quyên tiền để vào Nhà Trắng, bà Kamala Harris đang vượt lên ông Donald Trump (Ảnh: The Mirror)

Gom được 540 triệu USD sau khi tuyên bố tranh cử

Theo ReutersWashington Post, vào ngày 25/8 theo giờ địa phương, nhóm tranh cử của bà Harris tuyên bố họ đã huy động được 540 triệu USD cho quỹ tranh cử chỉ trong hơn một tháng.

Theo nhóm tranh cử, con số này "lập nên kỷ lục mới về gây quỹ cùng kỳ trong lịch sử bầu cử Mỹ". Giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Harris, bà Jen O’Malley Dillon, cho biết trong một bản ghi nhớ rằng số tiền quyên góp đã tăng mạnh trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, nhận được tới 82 triệu USD.

Theo báo Anh Financial Times, căn cứ tài liệu nộp cho Ủy ban bầu cử liên bang, bà Harris đã huy động được 204 triệu USD trong tháng 7, nhiều gấp 4 lần so với đối thủ Donald Trump (48 triệu USD). Nhóm tranh cử của ông Trump cho biết kết hợp với việc gây quỹ của các ủy ban liên minh, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa trong tháng 7 huy động được gần 139 triệu USD.

Ba Kamala Harris tai dai hoi Dang Dan chu.jpg
Bà Kamala Harris tại Đại hội Đảng toàn quốc Đảng Dân chủ hôm 22/8 (Ảnh: Sina).

Tính đến cuối tháng 7, số dư tài khoản tranh cử của đảng Dân chủ là 377 triệu USD và đảng Cộng hòa là 327 triệu USD. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh về hoạt động gây quỹ của hai bên sẽ chỉ được biết đến cho đến khi một số siêu ủy ban chính trị (PAC) giàu có công bố số liệu quý 3 của họ vào tháng 10/2024.

Theo quy định của hệ thống bầu cử, bà Harris có thể kế thừa kinh phí tranh cử của Tổng thống Joe Biden sau khi ông rút lui khỏi cuộc bầu cử. Tạp chí Fortune trước đó đưa tin ông Biden chỉ còn lại 96 triệu USD trong quỹ tranh cử vào tháng 7. Nhưng chỉ trong hơn một tháng, nhóm của bà Harris đã đạt được tiến triển rất lớn trong việc gây quỹ.

Kamala Harris va Tim Waztl.png
Bà Kamala Harris và người đồng hành Tim Waltz tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ.

Theo nhóm của bà Harris, vào tuần trước họ đã chứng kiến ​​“những khoản quyên góp của dân chúng chưa từng có”. Một phần ba số tiền quyên góp đến từ những người quyên góp lần đầu, phần lớn là phụ nữ, 1/5 là cử tri trẻ, và giáo viên, y tá là nhóm người quyên góp đông nhất.

Nhóm tranh cử của bà Harris không công bố con số gây quỹ cụ thể cho từng ngày trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ. Nhưng theo dữ liệu từ nền tảng gây quỹ ActBlue của đảng Dân chủ, ngày 19/8 quyên được 13 triệu USD, ngày 20/8 được 16,5 triệu USD, ngày 21/8 được 23 triệu USD và được gần 37 triệu USD vào ngày 22/8.

Tổng số tiền gây quỹ do nhóm của bà Harris công bố bao gồm số tiền quyên góp được từ trụ sở chiến dịch tranh cử của bà, Ủy ban toàn quốc đảng Dân chủ và Ủy ban gây quỹ chung.

Kip ong Donald Trump.png
Đối thủ của bà Kamala Harris: ông Trump và người đồng hành Vance.

Washington Post lưu ý rằng các hoạt động gây quỹ này tạm thời không thể được xác nhận độc lập cho đến khi báo cáo tài chính tiếp theo được nộp. Nếu những khoản tiền này là đúng, lợi thế về tiền sẽ cho phép bà Harris chạy nhiều quảng cáo hơn trong những tháng cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu và cũng có nhiều tiền hơn trong tài khoản để trả lương cho nhóm tranh cử của mình.

Vượt mặt ông Trump

Tờ Washington Post cho biết theo dữ liệu do bà Harris và các ủy ban liên minh của bà báo cáo cho Ủy ban bầu cử liên bang, bước sang tháng 8, họ có trong tay 377 triệu USD tiền mặt, trong khi đảng Cộng hòa có 327 triệu USD. Bài báo nói rằng “khoảng cách này có thể tiếp tục mở rộng trong tháng 8”.

Reuters cho biết khí thế của bà Harris sau khi tuyên bố ứng cử đã khiến ông Trump rơi vào thế phòng thủ, và ông đang nỗ lực duy trì sự xuất hiện trên truyền thông.

Tham do hom 26.png
Kết quả thăm dò của The Hill công bố hôm 26/8 cho thấy tỉ lệ ủng hộ bà Harris đã vượt lên ông Trump (Ảnh: Sohu).

Trong tuần qua, nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã sắp xếp các chiến dịch vận động bầu cử chuyên sâu cho ông, mục tiêu không chỉ là cạnh tranh với Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ có lượng người tham gia đông đảo, mà còn để đảm bảo đảng Cộng hòa không bị lu mờ.

Mạng tin tức Politico của Mỹ dẫn lời một người trong cuộc hôm 24/8 cho biết ông Trump thừa nhận rằng nếu không thay đổi mạnh chiến lược tranh cử, ông có thể thua trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Vấn đề quan trọng hiện nay là ông Trump sẽ gây quỹ như thế nào cho tài khoản tranh cử của mình trong vài tháng cuối trước khi bỏ phiếu.

Tờ Financial Times của Anh ngày 21/8 đăng một bài báo cho rằng chiến dịch bầu cử hiện tại ở Mỹ có thể là tốn kém nhất trong lịch sử, “các ứng cử viên sẽ chi hàng tỉ USD”. Theo dữ liệu từ tổ chức phi lợi nhuận Open Secrets, ông Biden đã quyên góp được số tiền kỷ lục 1 tỉ USD vào năm 2020, trong khi ông Trump huy động được khoảng 775 triệu USD.

Đồng thời, cục diện bầu cử Mỹ hiện nay vẫn đang rất sít sao, khó có thể đoán trước được ai sẽ thắng. Trong tất cả các cuộc thăm dò, ông Trump và bà Harris vẫn ngang tài ngang sức.

Theo Sina, Sohu