Apple chỉ xếp hạng 4/10 công ty sáng tạo nhất

 Bỏ qua các quan điểm trái chiều, Apple hiện xếp hạng thứ 4/10 các công ty sáng tạo nhất thế giới do tạp chí Fast Company bình chọn.
Nhiều ý kiến cho rằng Apple đang dần mất đi sự sáng tạo vốn có của mình. Ảnh evocentral
Nhiều ý kiến cho rằng Apple đang dần mất đi sự sáng tạo vốn có của mình. Ảnh evocentral

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng Apple chậm tiến hơn so với thời kỳ trước đây, Fast Company lại dựa trên các tiêu chí khác về thiết kế nội thất phần cứng, nỗ lực vì sức khoẻ người dùng... để đưa ra kết quả cuối cùng.

Đứng đầu là gã khổng lồ mua sắm trực tuyến Amazon, tiếp đến Google và Uber, công ty mẹ của phần mềm Snapchat ở cuối danh sách top 5. Đây có lẽ là bước tiến lớn của Apple từ vị trí thứ 7 trong năm 2016.

Fast Company ghi nhận ý kiến cho rằng Apple đã không tạo được sự bất ngờ như trước, nhưng sáng tạo không nhất thiết là những thay đổi bề ngoài. Apple xứng đáng ở vị trí này bởi khả năng tự sản xuất chip xử lý, giúp tối ưu hoá hiệu năng hơn so với việc sử dụng phần cứng của hãng khác.

Apple cũng được đánh giá cao bởi nỗ lực trong việc phát triển trí thông minh nhân tạo, giúp bảo mật thông tin hơn. Việc phân tích thói quen người dùng có thể thực hiện ngay trên thiết bị di động thay vì phải đưa lên đám mây để giải quyết như trước.

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là công ty sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng chất lượng nhất và xếp hạng 2 trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người, bình chọn bởi Fast Company.

Apple có còn sáng tạo như xưa không? Đó là câu hỏi rất khó trả lời. Tuy nhiên khi nhìn vào các số liệu trên sàn chứng khoán và doanh thu mỗi năm của hãng, chúng ta đều không thể phủ nhận rằng gã khổng lồ này đang ngày càng phát triển đáng kinh ngạc.

Theo Zing