Ảnh vệ tinh công khai bí mật, Su-57 Nga vẫn hiện diện ở Syria

VietTimes -- Ngày 10.03.2018, tài khoản Colonel Cassad của trang mạng xã hội Live Journal công bố một số bức ảnh vệ tinh, được chụp ngày 19.02.2018, cung cấp thông tin về số lượng máy bay chiến đấu của không quân Nga trên căn cứ quân sự Khmeimim phía tây nam Latakia.
Căn cứ không quân Nga Khmeimim ở Latakia, Syria. Ảnh vệ tinh ngày 19.02.2018
Căn cứ không quân Nga Khmeimim ở Latakia, Syria. Ảnh vệ tinh ngày 19.02.2018

Theo những bức ảnh, tài khoản Colonel Cassad thống kê được số máy bay chiến đấu Nga hiện đang được triển khai tại sân bay Khmeimim ở Syria lớn hơn nhiều so với đợt rút quân theo mệnh lệnh của tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến viếng thăm căn cứ sân bay này ngày 11.12.2017.

Theo những bức ảnh chụp được, lực lượng Không quân Nga có 28 máy bay chiến đấu đang được triển khai trên căn cứ sân bay Khmeimim, bao gồm có :7 máy bay Su-24; 5 máy bay Su-25; 4 máy bay Su-30; 5 máy bay Su-34; 6 máy bay Su-35; 1 máy bay Su-57.

Như vậy, hiện nay vẫn còn một chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 được thử nghiệm trên căn cứ không quân Nga ở Syria.

Như vây, lực lượng không quân Nga và hãng phát triển máy bay Sukhoi vẫn tiếp tục thử nghiệm chiếc Su-57 ở Syria. Điều này có thể được hiểu, chiếc Su-57 trở thành máy bay tiêm kích huấn luyện thử nghiệm trong môi trường tác chiến thực tế trên chiến trường.

Ngoài ra, có thể những phi công đầu tiên, được chuyển loại sang Su-57 cũng có thể được luân phiên bay thử nghiệm trên máy bay này nhằm tích lũy kinh nghiệm cho các thế hệ phi công sau. Cho đến thời điểm này, Nhà máy Komsomolsk-on-Amur mang tên Yu.A. Gagarin đã chế tạo 10 phiên bản thử nghiệm PAK FA (T-50) Su- 57.

Ảnh vệ tinh công khai bí mật, Su-57 Nga vẫn hiện diện ở Syria ảnh 1
Ảnh vệ tinh công khai bí mật, Su-57 Nga vẫn hiện diện ở Syria ảnh 2
Ảnh vệ tinh công khai bí mật, Su-57 Nga vẫn hiện diện ở Syria ảnh 3
Ảnh vệ tinh công khai bí mật, Su-57 Nga vẫn hiện diện ở Syria ảnh 4Những máy bay chiến đấu Nga trên căn cứ sân bay Khmeimim 

Ngoài ra, trên sân bay còn có các máy bay vận tải, trinh sát cảnh báo sớm bao gồm

3 chiếc vận tải IL-76, 2 chiếc Tu-154, 1 chiếc IL-20 / 22, 1 chiếc A-50, 1 chiếc An-72/74 và 1 chiếc An-26 (đây là hình ảnh cuối cùng của máy bay trước vụ tai nạn ngày 06.03.2018).

Ảnh vệ tinh công khai bí mật, Su-57 Nga vẫn hiện diện ở Syria ảnh 5
Ảnh vệ tinh công khai bí mật, Su-57 Nga vẫn hiện diện ở Syria ảnh 6
Ảnh vệ tinh công khai bí mật, Su-57 Nga vẫn hiện diện ở Syria ảnh 7Những máy bay vận tải và trinh sát cảnh báo sơm trên căn cứ sân bay Khmeimim, bức ảnh cuối là chiếc An-26 trước vụ tai nạn

Ngày 11.03.2018, theo nguồn tin địa phương và truyền thông ủng hộ chính quyền Syria, lực lượng Hồi giáo cực đoan Syria một lần nữa tiến hành cuộc tấn công bằng ít nhất là một máy bay không người lái mang bom vào căn cứ không quân Khmeimim.

Lực lượng phòng không Nga tại căn cứ không quân Khmeimim nhanh chóng vô hiệu hóa chiếc UAV mang bom trước khi máy bay thâm nhập vào căn cứ quân sự và thả khối nổ.

Tương tự như lần trước, thông tin không xuất phát từ những truyền thông viên ủng hộ thánh chiến, không rõ nhóm chiến binh nào thực hiện vụ phóng drone mang bom vào căn cứ sân bay quân sự Khmeimim.

TTB