Anh thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Donald Trump

VietTimes -- Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết chính quyền Anh đã bất ngờ thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ủng hộ ông Nigel Farage trở thành đại sứ Anh ở Washington.
Anh thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Donald Trump.
Anh thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Donald Trump.

Sau khi đắc cử, ông Donald Trump đã gặp ông Nigel Farage đầu tiên chứ không gặp bất cứ nhà lãnh đạo châu Âu nào.

Ông Nigel Farage - thủ lĩnh Đảng Độc lập Anh người đã vận động để cử tri nước này biểu quyết cho London rời khỏi EU.

Donald Trump gần đây đã viết trên trang Twitter rằng: Nhiều người mong được thấy ông Farage đại diện cho nước Anh trong vai trò đại sứ tại Hoa Kỳ. Ông ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ này.

Đề nghị trên mạng này của Donald Trump được coi là chưa từng có tiền lệ về mặt ngoại giao.

Thủ tướng Anh Theresa May trước đó là người đã chúc mừng ông  Donald Trump đắc cử đã lập tức khước từ thẳng thừng lời đề xuất của ông Trump.

Trả lời câu hỏi về phát biểu của ông Donald Trump, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, hiện chiếc ghế đại sứ Anh tại Mỹ đã có chủ. Chúng tôi đã có một đại sứ tuyệt vời tại Hoa Kỳ.

Ông Nigel Farage là người đã làm các lãnh đạo khối châu Âu tức giận khi ông cảnh báo về sự sụp đổ của EU.

Cách đây không lâu, ông Nigel Farage cũng đã kêu gọi Thủ tướng Anh hãy xây dựng mối quan hệ mật thiết với ông Trump, người đã bác bỏ lời chỉ trích của London sau khi Donald Trump kêu gọi tạm thời cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ.