Ả-rập Xê-út hậu thuẫn nhóm chiến binh thánh chiến ở miền tây nam Nga

VietTimes -- Ba chỉ huy hàng đầu từ vùng núi Caucasus (tự xưng là tiểu vương quốc), bao gồm các thủ lĩnh khủng bố khét tiếng Aslan Byutukayev và Muharram Saidov, bí mật gặp một đại diện của tổ chức tình báo Saudi thảo luận khả năng hợp tác tiềm năng, báo Azaval-Dasavali Tbilisi cho biết.
Ba thủ lĩnh của lực lượng Hồi giáo cực đoan vùng Caucasus
Ba thủ lĩnh của lực lượng Hồi giáo cực đoan vùng Caucasus

Theo bài viết, cơ quan đặc biệt Saudi đã hỗ trợ các nhóm khủng bố về tài chính và quân sự với quy mô lớn để tiến hành các hoạt đông chiến đấu và ly khai khỏi nước Nga.

Các tổ chức thánh chiến, hoạt động ở tây nam nước Nga, đang bị kiệt quệ về sinh lực và tài chính sau khi các thủ lĩnh hàng đầu Aliaskhab Alibulatovich Kebekov, còn được gọi là Ali Abu Muhammad al-Daghestani, Magomed Suleimanov và Kamil Saidov bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy quét của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Nga.

QA