8 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội thực hiện theo lộ trình ra sao?

VietTimes -- Hà Nội lên kế hoạch đến năm 2030 hoàn thành dứt điểm toàn bộ 8 tuyến đường sắt đô thị trong khu vực đô thị trung tâm. Đồng thời, triển khai thi công và cơ bản hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh.
Dự án ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội đều chậm tiến độ thực hiện.
Dự án ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội đều chậm tiến độ thực hiện.

Sáng nay (5/7), tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Thế Hùng Phó Chủ tịch UBND TP đã báo cáo kết quả UBND TP thực hiện phiên chất vấn kỳ họp 3.

Về việc triển khai các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố, UBND TP. Hà Nội báo cáo sẽ tập trung thực hiện theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 2017-2021: Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 02 tuyến đường sắt đô thị đang triển khai thi công là tuyến số 2A đoạn Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Khởi công đường sắt đô thị số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi.

Đồng thời, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các tuyến đường sắt đô thị: Tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và Nam Thăng Long - Thượng Đình; tuyến số 3 đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai; tuyến số 4 đoạn Mê Linh - Liên Hà; tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc; tuyến số 6 đoạn Trung tâm Hà Nội đến Sân bay Nội bài. Phấn đấu công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công thêm tối thiểu một số tuyến đường sắt đô thị do TP. Hà Nội đầu tư.

Giai đoạn 2021-2025, hoàn thành xong công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai thi công các đoạn tuyến của các đường sắt đô thị nằm trong khu vực đô thị trung tâm.

Và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với các tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh.

Giai đoạn 2025-2030, hoàn thành dứt điểm toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị trong khu vực đô thị trung tâm; triển khai thi công và cơ bản hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh.

Hiện nay cả tuyến số 2A đoạn Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội mặc dù đã được triển khai đã lâu tuy nhiên cả 2 tuyến đều chậm tiến độ.
Trước đó, chiều 3/7 cũng tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội đã thông qua dự kiến tổng mức đầu tư hơn 87.000 tỷ đồng cho 4 dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội bao gồm: tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai; tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình; tuyến đường sắt đoạn Nam Thăng Long - Hà Nội và tuyến số 5 đoạn Văn Cao - Hòa Lạc.

Với các dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị, nguồn kinh phí chuẩn bị đầu tư được bố trí từ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố, các dự án đầu tư theo hình thức PPP.