5 thành phố tập trung nhiều siêu tỉ phú nhất thế giới năm 2016

VietTimes -- Bảng xếp  hạng tỉ phú  toàn cầu 2016 của hãng Hurun (Hurun Global Rich 2016) cho thấy, lần đầu tiên số tỉ phú của Bắc Kinh vượt qua New York. Bắc Kinh đã có 100 tỉ phú siêu giàu, trong khi New York chỉ có 95 người. Vậy tỉ phú siêu giàu trên toàn cập tập trung đông nhất ở 5 thành phố nào?
Thành phố New York đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của Hurun năm 2016 về số lượng tỉ phú
Thành phố New York đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của Hurun năm 2016 về số lượng tỉ phú

Công ty Hurun Report do doanh nhân Mỹ Rupert Hoogewerf sáng lập, trụ sở đặt tại Thượng Hải. Hurun căn cứ vào số liệu của các công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường và thông tin phỏng vấn để xây dựng số liệu cho bảng xếp hạng mới nhất. Trong khi hãng Forbers và Bloomberg lại sử dụng phương pháp khác, kết luận được đưa ra cũng không giống nhau.

Theo bảng xếp hạng mới nhất, thủ đô Trung Quốc đã vượt qua thành phố New York (Mỹ) để trở thành ngôi nhà của nhiều tỉ phú nhất thế giới.

1. Bắc Kinh

Số lượng tỉ phú: 100

Ngoài Bắc Kinh, Hurun công bố số liệu cho thấy, trong 10 thành phố tập trung nhiều siêu tỉ phú nhất thế giới, Trung Quốc có 4 thành phố.

Mặc dù thời gian gần đây kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại, nhưng quốc gia này vẫn có 568 tỉ phủ, tổng tài sản lên tới 1.400 tỉ USD, tương đương với GDP của Australia.

Thu nhập bình quân theo đầu người: 7.400 USD (Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2014)

2. New York

Số lượng tỉ phú: 95

Hai thành phố khác của Mỹ tập trung đông tỉ phú là San Francisco và Los Angeles.

Tài sản của các tỉ phú Mỹ trước hết bắt nguồn từ ngành khoa học công nghệ, tiếp theo là ngành bán lẻ.

Xét về tổng thể, Mỹ có tổng cộng 535 tỉ phú, tổng tài sản lên tới 2.400 tỉ USD, thấp hơn một chút so với tổng GDP của nước Pháp.

Thu nhập bình quân theo đầu người: 55.200 USD (Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2014).

3. Moscow

Số lượng tỉ phú: 66

Trước đó Moscow từng liên tục 4 năm liền có tên trong bảng xếp hạng tỉ phú của tạp chí Forbers (Mỹ).

Các nhà phân tích cho rằng, có thể giá dầu sụt giảm và các lệnh trừng phạt của phương Tây là nguyên nhân khiến số lượng tỉ phú của thành phố này giảm xuống.

Theo báo cáo của Hurun, hiện nước Nga có 80 tỉ phú, tổng tài sản lên tới 234 tỉ USD, giảm 130 tỉ USD so với năm 2015.

Thu nhập bình quân theo dầu người: 13.220 (Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2014).

4. Hồng Kông

Số lượng tỉ phú: 64

Mới đây, Hồng Kông vừa mất đi danh hiệu thành phố vừa ở châu Á tập trung nhiều tỉ phú nhất.

Nguồn tài sản của các tỉ phú Hồng Kông chủ yếu đến từ kinh doanh bất động sản, ngành sản xuất và công nghệ.

Thu nhập bình quân theo đầu người: 40.320 (Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2014).

5. Thượng Hải

Số lượng tỉ phú: 50

Bản báo cáo chỉ ra rằng, năm 2015, Thượng Hải tăng thêm 20 tỉ phú, giúp thành phố này lọt vào top 5 thành phố đứng đầu bảng xếp hạng, bằng với Luân Đôn.

T.P