30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán về đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại Hà Nội

VietTimes -- Chiều 10/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, 30 công dân Việt Nam trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Minh Thúy
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Minh Thúy

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, 30 công dân Việt Nam (gồm các sinh viên và người thân, khách du lịch Việt Nam,…) về từ Vũ Hán đang được cách ly, giám sát và theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện, các bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm của 30 bệnh nhân này để xét nghiệm.

Theo quy định, các bệnh nhân này sẽ được theo dõi, cách ly 14 ngày. Trong thời gian này, nếu trường hợp nào có biểu hiện, triệu chứng của bệnh như: sốt, ho, khó thở,…hoặc kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV sẽ tiếp tục được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Mọi trường hợp về từ Vũ Hán hoặc từ vùng có dịch đều phải cách ly, theo dõi đặc biệt, để chủ động phòng bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Minh Thúy
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Minh Thúy 

Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh: Hiện, bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, thời gian tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 phải tiếp tục đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, sẵn sàng cách ly, điều trị các bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm bệnh.

Dựa trên kinh nghiệm phòng, chống dịch SARS-CoV trước đây, Bộ Y tế đã nghiên cứu, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Nếu bệnh xảy ra ở địa phương nào thì tiến hành cách ly bệnh nhân tại địa phương đó. Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh nặng mới chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị, tránh lây nhiễm chéo.