280 y, bác sĩ về hưu sẵn sàng chiến đấu với COVID-19 bất cứ lúc nào

VietTimes -- Chiều ngày 18/3, ông Trần Thế Cương – Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, trên địa bàn quận đã ghi nhận 280 y, bác sĩ về hưu sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để phòng, chống dịch COVID-19.
Hành khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Thư/BYT
Hành khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Thư/BYT

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội, ông Trần Thế Cương cho hay: Để chủ động đáp ưnhs nguồn nhân lực là các y, bác sĩ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, quận đã làm việc với Trường Đại học Y tế Công cộng để có thêm nguồn nhân lực.

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại Y học Y tế Công cộng có khoảng 600 sinh viên năm thứ 4 tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Các em sinh viên đang theo học tại Trường đã bày tỏ mong muốn, tham gia chung sức với thành phố, trong công tác đẩy lùi dịch bệnh" - ông Trần Thế Cường nói.

Đáng chú ý, quận Bắc Từ Liêm đã ghi nhận 280 y, bác sĩ về hưu mong muốn được tham gia công tác chống dịch, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.

Dự kiến trong tuần tới, quận sẽ tổ chức tập huấn cho 280 y, bác sĩ này để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi cần.

Ngoài ra, sắp tới lượng công dân từ nước ngoài về rất lớn, nên Sở Y tế TP. Hà Nội huy động mỗi quận, huyện, thị xã, thêm 2 người để bổ sung vào đội lấy mẫu xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội.  

Theo đó, 60 cán bộ của các quận, huyện sẽ phối hợp cùng 20 nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, 20 cán bộ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, phân công lấy mẫu xét nghiệm cho mọi hành khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài.

Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội - cho biết trong ngày 17/3 đã tiếp nhận 100 sinh viên của Trường đại học Y Hà Nội tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 để đáp ứng công tác xét nghiệm, sàng lọc tại sân bay Nội Bài.