10 điều cấm đoán vô lý phụ nữ xưa từng trải qua

VietTimes -- Trong suốt nhiều năm lịch sử, phụ nữ luôn phải đấu tranh giành những quyền cơ bản của con người. Họ luôn bị xã hội đối xử bất bình đẳng vì phân biệt giới tính. Nói đâu xa, trở về 100 năm về trước, phụ nữ từng bị tước đi nhiều quyền cơ bản, họ bị cấm vào một số nơi, buộc mình phải làm một số việc không muốn… Phụ nữ đã vùng lên, biểu tình để giành được vị trí công bằng trong xã hội ngày nay.

1. Mua sắm một mình

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Phụ nữ luôn phải có một người đàn ông đi cùng mỗi khi ra khỏi nhà, đặc biệt là đi mua sắm. Người đàn ông sẽ đóng vai trò bảo vệ người phụ nữ và phụ nữ thậm chí còn bị cấm vào một số nơi.

2. Mặc quần

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Trước đây, phụ nữ chỉ mặc váy. Ở một số quốc gia, việc phụ nữ mặc quần còn bị coi là bất hợp pháp. Quần được coi là một dấu hiệu của sự nổi loạn và chỉ có đàn ông mới sử dụng.

3. Bầu cử

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Ngày xưa, người ta tin rằng phụ nữ không đủ năng lực để quyết định một việc liên quan tới chính trị. Họ mặc định phụ nữ có bộ não kém hơn nên cấm mọi hoạt động tham gia tranh cử hay bỏ phiếu.

4. Đứng tên thẻ tín dụng ngân hàng

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Phụ nữ không có quyền đứng tên một tài khoản ngân hàng riêng. Họ không được phép vay, thế chấp, thậm chí không có thẻ tín dụng. Nếu còn độc thân, họ sẽ phải nhờ cha làm người đai diện thay.

5. Nhập ngũ

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Ở một số nơi, phụ nữ trong quân đội là một điều hiếm hoi, có khi họ còn bị cấm nhập ngũ. Chỉ khi có chiến tranh, quốc gia thiếu nhân lực thì có lẽ họ sẽ tuyển chọn nữ quân nhân.

6. Bồi thẩm đoàn

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Phụ nữ không được phép ngồi trong tòa án trừ khi họ là bị cáo hoặc là bên thứ ba. Họ bị cho là quá yếu đuối để có thể tham dự phiên xét xử nghiêm trọng này.

7. Thuốc tránh thai

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Việc kiểm soát sinh sản được thế giới công nhận vào giữa thế kỷ XX. Nhưng trong quá khứ, việc sử dụng thuốc tránh thai chỉ hợp pháp với phụ nữ đã kết hôn, còn những người độc thân thì việc này là trái pháp luật.

8. Có hộ chiếu riêng sau khi kết hôn

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Thời xưa, một khi phụ nữ kết hôn, họ bắt buộc phải có hộ chiếu chung với chồng. Nếu họ muốn sang nước ngoài du lịch thì đương nhiên phải có chồng đi theo.

9. Làm việc khi mang thai

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Phụ nữ đã từng bị đối xử bất công như thế này. Chẳng hạn, bạn có thai, sẽ không một công ty nào nhận hoặc bạn đang làm việc ở một nơi nào đó thì ngay lập tức sẽ bị sa thải. Ở Mỹ, mãi cho tới năm 1978 mới có một đạo luật hủy bỏ điều vô lý này.

10. Trở thành luật sư

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Phụ nữ được phép học luật nhưng họ bị cấm hành nghề luật sư cũng như bào chữa cho khách hàng.

Theo BrightSide