Yonhap: Triều Tiên bắn đạn pháo vào đơn vị Hàn Quốc ở biên giới

Hãng thông tấn Yonhap ngày 20/8 đưa tin, quân đội Triều Tiên đã bắn đạn pháo vào đơn vị quân đội Hàn Quốc ở khu vực biên giới, tiếp tục làm leo thang căng thẳng giữa hai miền.
Binh sỹ đơn vị pháo binh Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại thành phố biên giới Cherwon, phía bắc thủ đô Seoul ngày 24/6. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Binh sỹ đơn vị pháo binh Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại thành phố biên giới Cherwon, phía bắc thủ đô Seoul ngày 24/6. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Yonhap dẫn nguồn tin quân đội cho biết, đạn pháo từ phía Triều Tiên đã rơi vào khu Tây tại biên giới Liên Triều.

AFP đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nhưng chưa có xác nhận về thông tin nói trên.

Trước đó, Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm gây ra vụ nổ mìn ở khu vực DMZ khiến 2 binh sỹ nước này bị thương nặng.

Đáp trả lại, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn tuyên bốSeoul đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống kể cả xung đột quân sự giữa hai miền.​

Hôm 19/8, Yonhap cũng dẫn nguồn tin từ một quan chức quân đội nước này cho biết quân đội Triều Tiên đang tăng cường diễn tập bắn phá các loa phát thanh của Hàn Quốc phục vụ mục đích tuyên truyền chống Bình Nhưỡng sau cáo buộc miền Bắc cài đặt mìnnói trên.​

Triều Tiên nói rằng việc Hàn Quốc đặt dàn loa phóng thanh tại khu vực biên giới là hành vi khiêu khích nghiêm trọng.

(tiếp tục cập nhật)