Xử quá nhẹ, án sơ thẩm xử nhóm tội phạm Minh “Sâm” bị kháng nghị

VietTimes -- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (KSNDCC) đã kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử đối với bị cáo Minh “Sâm” và 8 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trùm Minh “sâm” trong phiên sơ thẩm
Trùm Minh “sâm” trong phiên sơ thẩm

Trước đó, ngày 2/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh tại Bắc Ninh đã xét xử sơ thẩm, và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh ( còn gọi là tức Minh “Sâm”, 55 tuổi, ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 24 tháng tù giam, tính từ ngày bị bắt (13/8/2014), và bồi thường 117,8 triệu đồng cho người bị hại.

Các bị cáo còn lại trong vụ án này đều chịu các mức án tương đối nhẹ dưới 20 tháng tù, hoặc chỉ chịu án treo.

Việc các bị cáo này chỉ bị truy tố với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, từ đó dẫn tới mức án tuyên phạt cũng nhẹ nhàng không kém đã gây bức xúc trong nhân dân.  

Do vậy, đến ngày 15/6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ có có công văn đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra lại quá trình điều tra vụ án, sớm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.