Vụ cháy tại Nam Từ Liêm: Trong 8 nạn nhân, có 4 người của một gia đình

VietTimes -- Ngay trong buổi sáng 12/4, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân của vụ cháy xảy ra tại phường Trung Văn, Hà Nội vào khoảng 2h sáng cùng ngày.
Lực lượng chức năng chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Lực lượng chức năng chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Được biết, trong số các nạn nhân, có 4 người của một gia đình. 

Danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79 lúc xảy ra vụ cháy, gồm:

1. Lương Quốc Dân (SN 1984) là công nhân Công ty Môi trường 79;

2. Lương Văn Việt (SN 1986) Công ty môi trường 79;

3. Trần Thị Lan (SN 1990) vợ anh Lương Văn Việt;

4. Lương Công Minh (SN 2014) con của anh Việt, chị Lan;

5. Lương Anh Tuấn (SN 2018) con của anh Việt, chị Lan;

3 người còn lại tên Tuấn (1985 lái xe); Hải (khoảng 20 tuổi) và một người khác tên Hải (khoảng 22 tuổi), tất cả đều là công nhân của Công ty Môi trường 79.

Vụ cháy xảy ra vào tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Khu vực bị cháy gồm 4 khu nhà xưởng của Công ty môi trường 79 gồm kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79.

Trao đổi với PV VietTimes, ông Cao Thành Đức - Chủ tịch UBND xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ cho biết, 4 nạn nhân trong một gia đình bị chết cháy là người địa phương. “Ba mẹ con chị Lan xuống Hà Nội để chữa bệnh và ở nhờ xưởng của chồng làm. Hiện tại, tất cả người thân của gia đình nạn nhân đã xuống Hà Nội để nhận diện”, ông Đức nói thêm.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường và đang tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân.