Vụ cháy quán karaoke 13 người chết: 3 thợ hàn bị nghi ngờ

VietTimes -- Công an Hà Nội triệu tập 3 công nhân hàn biển quảng cáo liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 13 tử vong tại phố Trần Thái Tông vào ngày 1-11.
Hiện trường vụ cháy - (Nguồn Internet)
Hiện trường vụ cháy - (Nguồn Internet)

Liên quan đến vụ án cháy quán Karaoke trên đường Trần Thái Tông khiến 13 người thiệt mạng, báo cáo nhanh của UBND quận Cầu Giấy cho biết, tại thời điểm diễn ra vụ án có một nhóm 3 công nhân đang tiến hành hàn biển quảng cáo ở tầng 2 của quán. 

Cơ quan chức năng đang nghi ngờ nhóm thợ hàn này trong lúc làm việc đã bất cẩn làm bắn tia lửa hàn xuống đống gỗ ở phía dưới nên mới xảy ra vụ hỏa hoạn.

Vì vậy, sáng ngày 3/11, Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tiến hành triệu tập 3 người trong nhóm công nhân này để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 2/11, Phòng cảnh sát hình sự cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố hình sự với tội danh “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” đối với vụ việc này.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở quán karaoke 68 Trần Thái Tông do bà Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) làm chủ. Quy mô cơ sở có 9 tầng, diện tích mặt sàn 90 m2.

Cơ sở karaoke này có giấy chứng nhận kinh doanh . Tuy nhiên, hồ sơ kinh doanh còn thiếu: Biên bản nghiệm thu PCCC, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định và giấy phép kinh doanh karaoke. Đây là cơ sở kinh doanh mới đang trong quá trình đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý.