Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ: Nhiều bệnh viện đang nỗ lực cứu chữa các nạn nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ đã khiến nhiều nạn nhân bị chấn thương và tử vong. Nhiều bệnh viện đang nỗ lực hết mình và khẩn trương cấp cứu các nạn nhân được đưa vào.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh - thăm và động viên các nạn nhân vụ cháy chung cư Khương Hạ, tại Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (ảnh: Trần Minh)
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh - thăm và động viên các nạn nhân vụ cháy chung cư Khương Hạ, tại Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (ảnh: Trần Minh)

Trao đổi với VietTimes, sáng nay (13/9), đại diện Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội cho biết, ngay sau vụ cháy xảy ra, BV đã tiếp nhận cấp cứu 7 bệnh nhân, gồm 4 nữ và 3 nam.

Trong đó, nam bệnh nhân sinh năm 1997 đã tử vong, nên đã chuyển sang Viện Pháp y; một nữ bệnh nhân sinh năm 1982 bị đa chấn thương nặng (chấn thương cột sống: vỡ trật L1 liệt tủy không hoàn toàn Frankel C, vỡ xương cùng cụt; vỡ xương chậu; chấn thương ngực kín: tràn máu tràn khí màng phổi phải, gãy cung sau xương sườn XI, XII phải, xương sườn VIII trái; gãy kín hai xương cẳng tay phải, gãy hở độ II thân xương cánh tay trái) đã được đưa vào mổ cấp cứu.

Còn 5 bệnh nhân bị ngạt khói, viêm phổi do ngạt khói, sau khi được chăm sóc y tế đã ra viện.

VT_Vuong Anh Duong.jpg
TS. Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - kiểm tra công tác cứu chữa nạn nhân ở BV Đại học Y Hà Nội

Theo thông tin từ BV Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, BV đã cử ê kíp cấp cứu đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng đưa các nạn nhân về BV điều trị.

BSCK II Đào Thiện Tiến - Giám đốc BV Đa khoa Hà Đông - cho biết: BV Hà Đông đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị bỏng nhẹ vùng mặt chân tay và hít phải khói. Trong đó, có 2 bố con và 2 anh em sinh năm 1984-1986. Hiện có 2 ca đang điều trị tại Khoa Cấp cứu ngoại, có khó thở nhẹ, bị thương ở tay, bỏng nhẹ vùng mặt đang được bác sĩ đang xử lý. 2 trường hợp còn lại có khó thở do hít các khí trong vụ cháy, có loạn mạch, được thở oxy được chuyển vào khoa Tim mạch.

Cả 4 bệnh nhân đang được điều trị về sức khỏe, tuy nhiên tinh thần hoảng loạn và lo lắng vì trong số các nạn nhân này cho biết gia đình có người chưa tìm được tung tích.

Ngoài ra, có 4 nạn nhân tử vong ngoại viện được xe của BV và xe của Trung tâm Cấp cứu 115 đưa vào nhà đại thể của BV, trong đó, có 2 phụ nữ và 2 trẻ em khoảng 4-6 tuổi. Hiện, BV Đa khoa Hà Đông đang làm các thủ tục để báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước.

hoi-chan-benh-nhan-chay-chung-cu-mi-ni-1694574241371783231328.jpg
PGS.TS Lương Ngọc Khuê , PGS.TS Đào Xuân Cơ và PGS.TS Nguyễn Văn Chi - Chuyên gia cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai - hội chẩn tình hình sức khoẻ của nạn nhân vụ cháy (ảnh: Trần Minh)

Còn tại BV Bạch Mai, có 26 nạn nhân của vụ cháy được đưa vào cấp cứu, trong đó có 8 trẻ em. Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc BV Bạch Mai - có 2 trường hợp đã tử vong ngoại viện, 1 bệnh nhân thở máy nguy kịch, 8 bệnh nhân điều trị ở Trung tâm Nhi khoa. Hiện, các bệnh nhân nhi ổn định đang thở oxy, các bệnh nhân còn lại vừa bị ngạt khí, vừa bị chấn thương.

Giám đốc BV Bạch Mai cho biết các nạn nhân nhập viện trong tình trạng phức tạp, vừa ngạt khí, vừa chấn thương. Ngay khi tiếp nhận, BV đã hội chẩn, nỗ lực phối hợp các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, chấn thương, chống độc, nhi khoa để kịp thời điều trị cho các nạn nhân. Đầu giờ sáng nay, BV tiếp tục hội chẩn để phối hợp các chuyên khoa điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Tại BV Đa khoa Đống Đa, đại diện BV thông tin: sáng sớm nay có 5 nạn nhân được chuyển tới, trong đó có 1 ca tử vong trước khi đến viện. 4 ca còn lại, có 3 ca được chuyển sang BV Đa khoa Xanh Pôn, trong đó 1 ca bị xẹp đốt sống do ngã cao, 2 ca còn lại là hai mẹ con bị ngạt khói. Trước khi các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, có 3 trường hợp tử vong trong vụ cháy đã được đưa vào nhà đại thể của BV.

BV Bưu Điện cũng tiếp nhận 2 bệnh nhân, có một bé 6 tuổi đã tử vong trước khi vào viện, còn một người lớn đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), vào hồi 23h50 phút ngày 12/9, trên địa bàn xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Ngọn lửa bao trùm ngôi nhà, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong chung cư.

Đến khoảng 2h30 sáng nay, 13/9, lực lượng chức năng mới dập tắt đám cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội và quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân.

Toàn bộ khu vực xảy ra cháy hiện đang bị phong tỏa. Bên ngoài hiện trường, vẫn có hàng chục xe cứu thương chờ sẵn để vận chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế.

Sáng nay, đại diện lãnh đạo Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Đến nay, chưa có con số chính thức về số người bị thương và tử vong do vụ cháy.

Sáng nay, 13/9, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - đã có mặt tại BV Bạch Mai, tham gia hội chẩn cùng các chuyên gia và kiểm tra công tác cấp cứu, hỏi thăm tình hình điều trị các nạn nhân.

VT_ Khuê tham NN.jpg
Sáng nay, 13/9, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - đã làm việc với Bệnh viện Bạch Mai, kiểm tra công tác cấp cứu các nạn nhân vụ cháy chung cư (ảnh: Lê Hảo)

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy, Bộ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí Thứ trưởng cùng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã chỉ đạo các đơn vị nỗ lực và khẩn trương cấp cứu người bệnh với tinh thần cao độ nhất.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu BV Bạch Mai lập ngay 1 tổ công tác chuyên trách đặc biệt về công tác cứu chữa, chăm sóc và điều trị người bệnh là nạn nhân của vụ cháy để cập nhật nhanh nhất, kịp thời mọi tình huống trong điều trị cho các nạn nhân.

"BV Bạch Mai cần sẵn sàng hỗ trợ các BV của Hà Nội đang làm công tác cứu chữa các nạn nhân của vụ cháy chung cư này"- ông Khuê chỉ đạo.

Ông Khuê chỉ đạo: Bên cạnh việc cấp cứu ban đầu, cần phân loại người bệnh, điều trị đúng quy định của Bộ Y tế. Mô hình cấp cứu thảm họa cháy đã được trang bị. Đặc biệt, sau vấn đề thảm họa là vấn đề tinh thần, vì vậy các y bác sĩ cần lưu ý xử lý sau thảm họa cho người bệnh. Các khoa phòng huy động toàn bộ, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị để giảm thiếu tối đa biến chứng, cấp cứu kịp thời cho nạn nhân.

Có mặt tại hiện trường ngay trong đêm, TS. Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - đã gọi điện qua đường dây nóng cho các Giám đốc BV Bạch Mai, E, Quân Y 103 và BV Bưu Điện, yêu cầu điều lực lượng cấp cứu và xe cứu thương đến hiện trường cấp cứu nạn nhân; đồng thời huy động lực lượng ứng trực tại BV để tiếp nhận các nạn nhân câp cứu và xử lý các trường hợp tử vong.