Vỡ van đập thủy điện Sông Bung 2: Dân vẫn chưa nhận được đền bù!

VietTimes -- Mặc dù sự cố đã xảy ra hơn 1,5 tháng qua, chính quyền địa phương tổ chức nhiều lần kê khai tài sản. Nhưng đến nay, người dân bị thiệt hại vẫn chưa được đền bù.
Mặc dù sự cố đã xảy ra hơn 1,5 tháng qua, chính quyền địa phương tổ chức nhiều lần kê khai tài sản. Nhưng đến nay, người dân bị thiệt hại vẫn sống cảnh vất vưởng, ở nhờ chờ tiền đền bù.
Mặc dù sự cố đã xảy ra hơn 1,5 tháng qua, chính quyền địa phương tổ chức nhiều lần kê khai tài sản. Nhưng đến nay, người dân bị thiệt hại vẫn sống cảnh vất vưởng, ở nhờ chờ tiền đền bù.

Theo người dân thôn Pà Ooi (xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), phía Ban quản lý thủy điện Sông Bung 2 cùng chính quyền địa phương rất nhiều lần xuống yêu cầu người dân kê khai thiệt hại. Tuy nhiên đến nay tiền đề bù vẫn chưa thấy đâu khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. "Trôi hết rồi, còn chi mà kê khai đi, kê khai lại. Gia sản, nhà cửa góp nhặt bao năm nay trôi hết rồi mà cứ bắt kê khai", một hộ dân thiệt hại nói.

Lý giải lý do này, lãnh đạo xã La Êê cho biết, việc kê khai thiệt hại gặp nhiều khó khăn do khó xác định chính xác. Nhà cửa, vườn tược thì địa phương có thể xác định và xác nhận được. Nhưng vật dụng, tài sản trong nhà đã bị cuốn trôi hết nên không có cơ sở để xác định ngoài thông tin kê khai của người dân nên công tác xác định thiệt hại gặp khó khăn. 

Chính vì vậy, dù dự kiến công tác đền bù thiệt hại sẽ được thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ khi thống kê thiệt hại nhưng đến nay người dân vẫn chờ đợi. "Công tác đo đạc, kiểm kê, áp giá được công khai, công bố tại cộng đồng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa chốt được con số cụ thể nên chưa thực hiện đền bù cho dân được", bà Phạm Thị Như, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết.

Theo ông A Lăng BLiêm, Phó Chủ tịch xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý Thủy điện Sông Bung 2 đã có phương án hỗ trợ chia thành 2 đợt, đợt 1 là những hỗ bị thiệt hại nặng nhất, bị thiệt hại toàn bộ nhà cửa hoa màu. Đợt 2 là kiểm tra lại hoa màu, cây cối đang trồng trên diện tích bị thiệt hại. Số tiền dự kiến 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên do chưa phê duyệt được danh sách thiệt hại nên công tác bồi thường vẫn chưa được thực hiện.

Chiều ngày 13/9, cửa van dẫn dòng đập thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ khiến 2 công nhân của Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4 bị cuốn trôi mất tích. Ngoài thiệt hại về người, sự cố khiến 2 ô tô loại 7 chỗ bị cuốn trôi, hư hại; 2 xe máy đào; 1 cần cẩu 25 tấn; 4-5 ô tô tải bị ngập nước; các thiết bị thi công, vật tư khác bị hư hại. Nhiều nhà dân, đường giao thông trên địa bàn bị cuốn trôi, ngập lụt, hư hại.

Dự án thủy điện Sông Bung 2 có công suất 100MW, nằm ở vị trí thượng nguồn sông Bung (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Dự án được khởi công vào cuối năm 2012 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Vốn đầu tư được phê duyệt ban đầu là 3.660 tỉ đồng nhưng sau đó điều chỉnh bổ sung lên 5.239 tỉ đồng.