Việt Nam đứng thứ 88 về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2018

VietTimes -- So với năm trước, Việt Nam đã tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Hình minh họa. Nguồn: Vietnamnet
Hình minh họa. Nguồn: Vietnamnet

Cụ thể, Liên Hiệp Quốc vừa công bố chỉ số Chính phủ điện tử của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới (E-Government Development Index) năm 2018.

Theo đó Việt Nam xếp hạng 88 (tăng 1 bậc so với năm 2016 xếp hạng 89/193 nước). và giữ nguyên vị trí thứ 6 trong các nước Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng này cũng cho biết các chỉ số thành phần của Việt Nam cũng có sự thay đổi so với năm 2016. Trong đó, chỉ số phát triển nguồn nhân lực tăng 7 bậc, Chỉ số dịch vụ công trực tuyến tăng 15 bậc, Chỉ số hạ tầng viễn thông giảm 10 bậc.

10 quốc gia đứng đầu về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2018 của Liên Hiệp Quốc là Đan Mạch, Úc, Hàn Quốc, Anh, Thụy Điển, Phần Lan, Singapo, New Zealand, Pháp, Nhật Bản.