Việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn là ngoài ý muốn

VietTimes -- Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ khẳng định: “Không có việc bao che, dung túng, bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn”
“Không có việc bao che, dung túng, bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn”
“Không có việc bao che, dung túng, bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn”

Chiều muộn ngày 4/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016, khi phóng viên đặt câu hỏi: “Cơ quan chức năng đã khởi tố ông Trịnh Xuân Thanh, dư luận đang đặt ra câu hỏi, liệu có hay không sự tiếp tay để ông Thanh bỏ trốn, trách nhiệm của Bộ Công an trong trường hợp này là như thế nào?”

Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Chính phủ - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng cho biết, việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của ông Trịnh Xuân Thanh đang được cơ quan điều tra tiến hành, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ông Dũng khẳng định: “Không có hiện tượng bao che, dung túng tội phạm, bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn”

Việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài là ngoài ý muốn, chúng ta không nghĩ với cương vị lãnh đạo, đảng viên tại thời điểm đó, Trịnh Xuân Thanh lại chạy trốn cơ quan pháp luật, tránh né khỏi tổ chức Đảng” – Ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng trong cùng ngày, tại buổi Đoàn đại biểu Quốc Hội Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê nhiều cử tri bày tỏ lo lắng và thấy vô lý khi nhà nước có một bộ máy với đầy đủ cơ quan, tổ chức chuyên nghiệp mà ông Trịnh Xuân Thanh vẫn bỏ trốn quá dễ dàng như vậy là rất vô lý.

Trả lời cử tri, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban bí thư nói "Đang trong xem xét khai trừ Đảng thì Thanh lẳng lặng vượt biên trốn ra nước ngoài rồi bay sang Châu Âu. Các cơ quan quản lý có trách nhiệm ở đây”.

Ngoài ra, “vụ việc thời điểm đó chưa khởi tố nên chưa giám sát theo dõi điều tra. Khi khởi tố rồi thì phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế truy bắt Thanh về quy án", ông Huynh nói