Video [HD]: Lực lượng xe tăng khủng khiếp của Phát xít Đức

VietTimes -- Thống kê lịch sử cũng cho thấy năng lực sản xuất xe tăng kinh hoàng của phát xít Đức, với 256 chiến xa xuất xưởng mỗi tháng.
Video [HD]: Lực lượng xe tăng khủng khiếp của Phát xít Đức

Người Đức thường được gắn liền với hình ảnh các cỗ xe tăng. Trên thực tế, tuy không phải là nước đầu tiên chế ra xe tăng nhưng Đức lại rất coi trọng xe tăng, chú trọng phát triển xe tăng và đã xây dựng nhiều học thuyết tác chiến dựa trên sức mạnh đột kích của loại vũ khí này.

Đặc biệt, trong Đại chiến thế giới lần thứ 2, với nền kỹ nghệ quốc phòng tiên tiến và hiệu quả, xe tăng Đức Quốc Xã từng là một lợi thế so sánh đáng kể của quân phát xít.

Thậm chí, các mẫu tăng xa hạng nặng như Tiger, Panzer… còn là nỗi kinh hoàng đối với phe Đồng minh cũng như Hồng quân do số lượng nhiều và chất lượng cùng công nghệ vượt trội.

Có thể kể đến như trong chiến dịch kinh điển Stalingrad, đội quân của Hitler đã “bơm” vào chiến trường tới 1.200 xe tăng, cho trận đánh kéo dài 8 tháng, với thương vong lên đến gần 2 triệu người cho đôi bên.

Thống kê lịch sử cũng cho thấy năng lực sản xuất xe tăng kinh hoàng của phát xít Đức, với 256 xe xuất xưởng mỗi tháng.

Video sau đây sẽ cho thấy những hình ảnh chân thực về binh chủng hùng mạnh bậc nhất của Adolf Hitler.

Nhược Sơn