close Đăng nhập

Vay nợ nước ngoài “lãi thấp” quá nhiều, ACV “không ngờ” dính lỗ

VietTimes – Theo báo cáo tài chính quý II của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần trong quý là 3.263 tỷ đồng, lỗ 123,7 tỷ đồng lần đầu tiên từ ngày thành lập. ACV cho biết nguyên nhân gây lỗ là từ giá vốn lớn và chênh lệch tỷ giá.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, theo báo cáo tài chính của ACV, doanh thu thuần của doanh nghiệp là 3.263 tỷ đồng, nhưng trong đó giá vốn hàng bán lên tới 1.900 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh. Trong khi đó, chi phí tài chính của doanh nghiệp lên tới 1.400 tỷ đồng khiến doanh nghiệp bị lỗ.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính quý II của ACV cho biết, lỗ chênh lệch tỷ giá trong chi phí tài chính của doanh nghiệp lên tới 1.379 tỷ đồng, chiếm 98% chi phí tài chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp chủ yếu vay nợ từ các nguồn nước ngoài với lãi suất thấp, nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro về chênh lệch tỷ giá.

Tính đến ngày 30/6, ACV đang vay từ các nguồn tài trợ của Nhật Bản 70,6 tỷ yên để đầu tư xây dựng các dự án như nhà ga quốc tế Nội Bài T2, nhà ga hành khách quốc tế Tân Sơn Nhất...

Trước đó, tháng 7/2016, ACV đã đề nghị Bộ GTVT cho phép doanh nghiệp này được tăng hàng loạt loại phí phục vụ tại sân bay như phí cất hạ cánh, phí đậu sân bay theo giờ, giá phục vụ hành khách trong nước... Theo giải thích của ACV, mức giá phục vụ hành khách trong nước hiện chỉ bằng 12 - 15% giá phục vụ hành khách quốc tế, trong khi ở các nước trong khu vực tỷ lệ là 40 - 60%.

Với việc lần đầu tiên công bố số lỗ này, dường như áp lực tăng giá, phí trong đề nghị mà ACV đưa ra sẽ càng có thêm sức nặng 

Chuyện doanh nhân

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ (YBA) Đà Nẵng. Ảnh MV.

"Đừng chờ hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng AI"

"Không nên chờ đợi hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng. Hãy chọn một bài toán cụ thể để triển khai trước, đo hiệu quả và từng bước mở rộng”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng chia sẻ khi nói về cách tiếp cận AI và chuyển đổi số.

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Từ kỹ sư cơ khí, ông Trần Quí Thanh đã gây dựng đế chế đồ uống Tân Hiệp Phát. Sau bản án 8 năm tù năm 2024 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ông vừa xuất hiện trở lại trên thương trường khi góp vốn vào doanh nghiệp bất động sản.