close Đăng nhập

Vận đen đeo đuổi Phạm Xuân Mạnh

VietTimes – Trong quá trình chuẩn bị cho V.League 2020, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh đã tái phát chấn thương cổ chân và phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng. Vận đen đang đeo đuổi Phạm Xuân Mạnh khiến cho cổ động viên SLNA không khỏi lo lắng.
Vận đen đang đeo đuổi Phạm Xuân Mạnh khiến cho cổ động viên SLNA không khỏi lo lắng. Ảnh FBNV.
Vận đen đang đeo đuổi Phạm Xuân Mạnh khiến cho cổ động viên SLNA không khỏi lo lắng. Ảnh FBNV.

Chấn thương

Xuân Mạnh đã có mùa giải thứ 5 đá cho SLNA, nhưng 2 năm gần đây cầu thủ đa năng này liên tục chấn thương. Mùa giải 2019, Xuân Mạnh từng bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân, phải sang Singapore phẫu thuật và điều trị hồi tháng 11/2018. 

Sau khi cùng Văn Đức và các đồng đội giành chức Á quân VCK U23 châu Á 2018, cả 2 cầu thủ xứ Nghệ đều liên tiếp bị chấn thương. Xuân Mạnh đa phần phải làm khán giả bất đắc dĩ tại V-League 2018 và 2019 đồng thời không thể tham dự hai giải đấu lớn như AFF Cup 2018 lẫn Asian Cup 2019 cùng tuyển Việt Nam.

Mùa giải 2019, Xuân Mạnh từng bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân, phải sang Singapore phẫu thuật và điều trị hồi tháng 11/2018. Ảnh FBCN
Mùa giải 2019, Xuân Mạnh từng bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân, phải sang Singapore phẫu thuật và điều trị hồi tháng 11/2018. Ảnh FBCN

Năm ngoái, tiền vệ đa năng sinh năm 1996 chỉ thi đấu 15 trận cho đội bóng xứ Nghệ, ghi một bàn và có 3 pha kiến tạo. Trước đó, V.League 2018 thì Xuân Mạnh cũng chỉ đá 18 trận, 1.616 phút là những con số trung bình của một cầu thủ. Chấn thương đã khiến Xuân Mạnh đã không thể có mặt trên đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, lần cuối cùng Xuân Mạnh có mặt trên tuyển là trận đối đầu với chủ nhà Jordan vào tháng 3 năm 2018.

Mạnh "Kalou" có thể thi đấu cả 2 cánh, vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ nên luôn là con bài chiến thuật quan trọng của đội chủ sân Vinh, nhất là trong bối cảnh SLNA đang đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên đội 1. Sau sự ra đi của hậu vệ phải Đình Hoàng thì Xuân Mạnh đang được HLV Ngô Quang Trường giao trấn giữ hành lang này.

Trong bối cảnh hiện nay, SLNA chủ trương xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn để đảm bảo không thua trước khi tấn công có bàn thắng. Với thể hình, thể lực tốt nên sự có mặt của Xuân Mạnh luôn tạo sự yên tâm cho đồng đội. Phong cách thi đấu của Mạnh "Kalou" luôn quyết liệt, đeo bám lì lợm và không ngại va chạm nên cũng dễ bị chấn thương.

Chấn thương đã khiến Xuân Mạnh đã không thể có mặt trên đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, lần cuối cùng Xuân Mạnh có mặt trên tuyển là trận đối đầu với chủ nhà Jordan vào tháng 3 năm 2018. Ảnh VFF
Chấn thương đã khiến Xuân Mạnh đã không thể có mặt trên đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, lần cuối cùng Xuân Mạnh có mặt trên tuyển là trận đối đầu với chủ nhà Jordan vào tháng 3 năm 2018. Ảnh VFF

Nỗi lo

Để tránh chấn thương cho cầu thủ, SLNA đã tiến hành cải tạo mặt sân Vinh. Nhưng với những cầu thủ đã có tiền sử chấn thương như Xuân Mạnh, công tác điều trị chấn thương và tập luyện phải có giáo án đặc biệt. SLNA đã có những cầu thủ lên đội tuyển quốc gia khá sớm như Thanh Hoàn, Đình Hoàng nhưng do chấn thương đã không phát triển được sự nghiệp.

CLB SLNA sẽ có trận gặp Bình Định tại vòng 1/8 Cúp quốc gia vào ngày 24/5 tới đây. “Cách đây mấy ngày, trong một buổi tập, Phạm Xuân Mạnh bị chấn thương ở chân. Các bác sĩ vẫn nghi vấn về chấn thương của Mạnh nên cần 2 tuần dưỡng thương”, HLV trưởng Ngô Quang Trường cho biết.

Xin chúc cho tuyển thủ quốc gia này sớm bình phục để sớm có mặt thi đấu cho SLNA và đội tuyển quốc gia.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.