U23 Việt Nam-U23 Philippines: Cuộc chiến giữa nước với lửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đội thắng trong cuộc chiến giữa U23 Việt Nam-U23 Philippines sẽ rộng cửa đi vào bán kết, nên hứa hẹn đây sẽ là trận cầu căng thẳng.
Lượt trận thứ 2 bảng A bóng đá namSEA Games 31. Ảnh AT
Lượt trận thứ 2 bảng A bóng đá namSEA Games 31. Ảnh AT

Hai đội thắng trong lượt trận đầu tiên gặp nhau và hơn ai hết U23 Việt Nam muốn có 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng. Đội tuyển U23 Philippines đã đánh bại U23 Timor Leste đến 4 bàn không gỡ , tạm dẫn đầu bảng nhờ hơn U23 Việt Nam 1 bàn thắng. Trong khi đó, sau lượt trận thứ 2 này thì U23 Việt Nam được nghỉ tới 5 ngày nên ông Park Hang-seo sẽ có quyền chơi “tất tay” và ngoại trừ tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Văn Tùng chấn thương nhẹ, các cầu thủ khác đã sẵn sàng.

Khách chơi bóng bổng, dài

Nếu như chủ nhà Việt Nam chơi với đội hình 3-5-2, dùng nhiều đường bóng trung và ngắn để tổ chức tấn công thì HLV Fabio Silva lại chơi phòng ngự phản công. Lần này, HLV Fabio Silva chỉ sử dụng 2 cầu thủ quá tuổi là Stephan Schrock, người thi đấu SEA Games thứ hai liên tiếp, và tiền đạo Jovin Bedic. Jovin Hervas Bedic 32 tuổi là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá Kaya-Iloilo, đang đứng nhì Giải vô địch quốc gia Philippines.

Danh sách đội tuyển U23 Philippines. Ảnh AP

Danh sách đội tuyển U23 Philippines. Ảnh AP

Hai tiền đạo này đều có nhiều kinh nghiệm thi đấu, có khả năng thi đấu độc lập. Họ có thể đột phá xâm nhập vòng 16,5m hay cầm bóng chờ tuyến hai dâng lên. Trong đội hình U23 Philippines chỉ có 2 cầu thủ hiện đang thi đấu ở nước ngoài là: Kike Linares, Christian Rontini nhưng lại có khá nhiều cầu thủ nhập tịch. Lợi dụng chiều cao các cầu thủ khách thường sử dụng nhiều đường chuyển dài, bổng và không ngại va chạm mạnh với đối phương.

Hai ngôi sao đội khách

Có bố là người Đức, mẹ người Philippines, tiền vệ Stephan Markus là mối nguy hiểm lớn nhất phía đội khách. Stephan Markus chỉ cao 1,70m nhưng kỹ thuật cá nhân khá toàn diện nhờ được đào tạo trẻ ở Đức. Anh ta từng chơi tại Bundesliga cho CLB TSG 1899 Hoffenheim và Eintracht Frankfurt. Đến giờ anh là cầu thủ đầu tiên, duy nhất của Philippines ghi được bàn thắng tại giải châu Âu đã nói lên đẳng cấp của cầu thủ này.

Tiền vệ Stephan Markus là mối nguy hiểm lớn nhất phía đội khách. Ảnh CNN

Tiền vệ Stephan Markus là mối nguy hiểm lớn nhất phía đội khách. Ảnh CNN

Stephan Markus đá tốt cả 2 chân và có tư duy chiến thuật rất tốt nên HLV Fabio Silva có thể bố trí anh đá tiền vệ trung tâm hay dạt ra cánh. Markus vừa tham gia kiến tạo, quấy rối và có thể trực tiếp ghi bàn nên Hùng Dũng, Hoàng Đức phải cảnh giác với “lão tướng” này. Cầu thủ 36 tuổi của U23 Philippines là trung tâm của những đợt lên bóng và HLV Park Hang Seo không lạ gì cầu thủ này.

Đá cánh phải cũng là một cầu thủ sinh ra ở Đức có tên Dennis Chung. Cầu thủ 21 tuổi Dennis Salazar Chung được đánh giá là kỹ thuật lắt léo nhất của U23 Philippines. Khả năng sút xa cũng như những miếng đánh từ cánh phải xuyên vào trung lộ của cầu thủ này là điều mà Tuấn Tài phải hết sức cảnh giác.

Chắc chắn, HLV Park Hang-seo biết được điểm yếu của các cầu thủ khách chính là khả năng phối hợp nhóm. Hùng Dũng, Hoàng Đức sẽ chia cắt đối phương ở khu vực giữa sân và nhiều khả năng Hai Long sẽ thay Hoàng Anh chơi hộ công. Đến giờ cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức đang phát huy được hết những kinh nghiệm, phẩm chất kỹ thuật dìu dắt đàn em.