VietTimes -- Sử dụng đúng chiến lược trong đúng điều kiện thực tế: sử dụng các cách tác chiến lai hoặc bất đối xứng... Nếu phương Tây tấn công Nga thì đây sẽ là một thảm họa về chiến lược và thực tế Mỹ chưa đánh một trận nào lớn trong 70 năm qua và chiến tranh ở cửa nhà Nga sẽ chỉ dẫn tới một cuộc chiến hạt nhân toàn diện, trang JN cảnh báo.
Về khả năng Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương kéo dài nhiều thập kỷ qua đối với Việt Nam, các chuyên gia nhận định rằng đây là vấn đề vẫn còn được bàn thảo giữa chính phủ và Quốc hội Mỹ nhưng tiến trình này đang đi đúng hướng.
Trong một tuyên bố ra ngày 17/8, Chính phủ Mỹ cho biết sẽ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển đối với Việt Nam. Động thái này là một phần trong kế hoạch của Washington về hỗ trợ Đông Nam Á phát triển năng lực an ninh trên biển.
Sau nhiều thập kỷ vũ trang cho binh lính Mỹ, đầu tiên là các khẩu M16 và sau này là súng trường M4 ở Iraq, Afghanistan, nhà sản xuất súng Colt khét tiếng đã không còn được quân đội ký hợp đồng mua vũ khí vào năm 2013.
Bất chấp sự phản đối của Nhà Trắng, Thượng viện Mỹ ngày 18/6 thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 612 tỷ USD, theo đó cho phép cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và gần như ngăn cản Tổng thống Barack Obama đóng cửa nhà tù tại Guantanamo.
Tình hình Ukraine có nguy cơ rơi trở lại vòng xoáy bạo lực đẫm máu khi có tin giao tranh ác liệt đang nổ ra gần như hàng ngày ở miền đông. Cùng với đó, Mỹ và Nga được cho là đang có những hành động “đổ thêm dầu vào lửa”.
Thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở miền đông Ukraine đang bị vi phạm bởi “một bên thứ ba không xác định”, phái đoàn giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) hôm qua (17/4) đã cho biết như vậy trong bản báo cáo hàng ngày.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua (25/3) chính thức tiếp nhận 10 chiếc xe bọc thép đầu tiên từ Mỹ. Diễn biến này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi các nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu kêu gọi Tổng thống Barack Obama cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev.
Đạn pháo hôm qua (22/3) lại làm rung chuyển khu vực ngoại ô thành phố Donetsk , miền đông Ukraine trong những cuộc giao tranh mới nhất nổ ra ở khu vực. Diễn biến này làm chao đảo lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh giữa quân Kiev và lực lượng ly khai.
Chính quyền Kiev chắc hẳn sẽ không tránh khỏi cảm giác “chết sững” trước những phát biểu phũ phàng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra ngày hôm qua (13/3). Theo đó, ông này khẳng định cuộc khủng hoảng ở Ukraine nằm ngoài trách nhiệm của NATO.
Mỹ cùng các đồng minh Phương Tây đã lập mặt trận chống Nga mạnh mẽ sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát. Những tưởng mặt trận này sẽ vững chắc nhưng trên thực tế liên minh phương Tây đang tự vỡ trận dù Nga không cần ra đòn.
Lãnh đạo Châu Âu và Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây lại tuyên bố họ sẽ cân nhắc đưa ra “phản ứng mạnh” nếu thoả thuận Minsk được ký kết ngày 12/2 không được tôn trọng, một tuyên bố chính thức từ văn phòng Tổng thống Pháp hôm 3/3 cho hay.
Mỹ nên nghĩ kỹ hai lần trước khi đưa ra quyết định về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, bởi Nga có thể dễ dàng giúp Trung Quốc đạt được tham vọng độc chiếm Biển Đông. Đây là cơn ác mộng mà không ai muốn xảy ra.
Mặc dù tình hình miền đông Ukraine đang có tiến triển nhưng trong những ngày gần đây vẫn rộ lên tin về việc quân ly khai đang chuẩn bị lực lượng để đánh úp thành phố chiến lược Mariupol. Điều này đã khiến chính quyền Kiev không thể không lo ngại.
Chính quyền Kiev đang hoan hỉ tuyên bố đã tìm được đồng minh mới ủng hộ họ bằng việc sẵn sàng cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội, chứ không giống như các cường quốc phương Tây “rụt cổ” trước Nga.
Cựu Thủ tướng Ukraine Sergey Arbuzov đưa ra viễn cảnh ớn lạnh, theo đó không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc đảo chính mới ở Kiev, người dân ngày càng bất mãn với tình hình đất nước, trong đó có những thủ lĩnh của Maidan năm ngoái và giới quân sự Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao của Ukraine vừa đưa ra một thông tin gây sốc khi tuyên bố Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tổng lực và kêu gọi nước ngoài cung cấp vũ khí sát thương cho họ.
Trong khi Mỹ đang “rập rình” ý định trang bị vũ khí sát thương cho Ukraine, người ta không thể không “giật mình” khi nhớ về số phận của Afghanistan, Somalia, Georgia, Syria…